Tóm gọn hơn 26 tấn xoài sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ đang tuồn vào Việt Nam tiêu thụ

author 15:59 30/10/2019

(VietQ.vn) - Mới đây, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Hà Tiên phát hiện và thu giữ hơn 26 tấn xoài cắt lát, sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên phát hiện 3 xe tải mang biển số Campuchia chở đầy thùng hàng nghi vấn chứa hàng lậu nên đã tiến hành kiểm tra khi 3 xe này chuẩn bị tập kết để đưa hàng vào nội địa. 

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ phương tiện, hàng hóa vi phạm. 

Kiểm tra nhanh, lực lượng Hải quan phát hiện các xe này chở những thùng hàng bên ngoài ghi chữ Trung Quốc, bên trong là trái xoài đã cắt lát, sơ chế. Ngay lúc kiểm tra, các đối tượng vận chuyển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên Tổ công tác yêu cầu các tài xế đưa xe và tang vật về trụ sở Chi cục để làm rõ.

Tại cơ quan Hải quan, các tài xế người Campuchia khai nhận số xoài sơ chế nói trên họ vận chuyển thuê cho một đối tượng người Trung Quốc, mua và vận chuyển về Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Họ lợi dụng đêm tối, đi ngả đường mòn bên cánh gà để vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Qua kiểm tra chi tiết, số xoài nói trên có tổng trọng lượng trên 26 tấn, trị giá lô hàng khoảng 250 triệu. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên đã làm thủ tục tạm giữ phương tiện, hàng hóa để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) thông tin, ngay sau khi nhận được nguồn thông tin từ cơ sở rằng có một chiếc xe nghi ngờ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, Đội Quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt tiến hành xác minh và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 12A-037.03.

Theo đó xe do ông Âu Văn Hoàng điều khiển chạy từ hướng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đi thành phố Lạng Sơn, qua khu vực kiểm soát của Trạm.

Tại thời điểm kiểm tra, trong xe ô tô vận chuyển 02 mặt hàng thực phẩm do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ gì kèm theo gồm: 60 túi xúc xích loại 2,5kg/túi và 40 túi sủi cảo loại 500g/túi. Theo lực lượng chức năng, ước tính tổng trị giá hàng hóa trên hơn 4 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Âu Văn Hoàng nhận là lái xe và cũng là chủ toàn bộ số hàng hóa trên được ông mua gom trôi nổi từ một số người ở khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, sau đó vận chuyển về thành phố Lạng Sơn để bán kiếm lợi nhuận.

Đội Quản lý thị trường số 10 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông Âu Văn Hoàng số tiền 1,6 triệu đồng, buộc ông Hoàng tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

An Hạ

Thu gom xúc xích trôi nổi về thành phố bán kiếm lời(VietQ.vn) - Trong lúc đang chạy từ hướng thị trấn Đồng Đăng đi thành phố Lạng Sơn qua khu vực kiểm soát của trạm, một chiếc ô tô đã bị tuýt còi do nghi chở xúc xích không rõ nguồn gốc.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang