Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu xử lý ngay vụ ‘xe tư nhân gắn biển số xanh’

author 05:35 10/06/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ “xe tư nhân gắn biển số xanh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan coi đây là việc cần giải quyết ngay.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Bộ Công an; Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Tỉnh ủy Hậu Giang; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Công văn trên nêu rõ, trước đó, báo Thanh niên có đăng bài "Xe tư nhân gắn biển số xanh và "di sản" của Phó Chủ tịch Hậu Giang". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban cán sự đảng: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà Báo Thanh niên đã nêu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết liệt vụ ‘xe tư nhân gắn biển số xanh’Chiếc xe này đã được gắn biển số trắng trở lại

Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Trước đó, Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang - Trịnh Xuân Thanh lưu thông trong nội ô TP Cần Thơ với chiếc xe Lexus 570 trị giá hơn 5 tỷ đồng và được gắn biển số xanh đã bị người dân chụp ảnh, đưa lên mạng xã hội, kèm theo nhiều bình luận không mấy thiện cảm.

Trước những dư luận không tốt, ông Thanh trần tình, từ tháng 5/2015, ông được luân chuyển từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang và được giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian này, để thuận tiện trong việc đi lại ông đã mượn chiếc Lexus 570 của một người bạn, mang biển kiểm soát 29A-79093 để mang từ Hà Nội vào Hậu Giang sử dụng. Biển số xanh gắn cho xe đã được lãnh đạo tỉnh đồng tình và công an tỉnh cấp để ông này thuận tiện công việc. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến ông này ngay lập tức gắn lại biển số trắng.

So biển: ‘Độc dược’ chưa có thuốc giải, ăn vào là chết(VietQ.vn) - So biển chứa chất độc thần kinh Tetrodotoxin, có khả năng gây liệt cơ hô hấp, có thể tử vong nhanh với liều độc rất thấp và hiện nay chưa có thuốc giải.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang