Tông chết người, nguyên công an huyện bị khởi tố

author 06:54 07/05/2014

(VietQ.vn) - Trên đường đi về nhà, ông Trường bất ngờ bị ô tô do ông Nguyễn Mạnh Cường (lúc đó là cán bộ Công an huyện Lâm Thao) lái đâm từ phía sau. Cú va chạm đã khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã khởi tố bị can với Nguyễn Mạnh Cường (nguyên cán bộ công an huyện Lâm Thao), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ."

Nạn nhân trong vụ việc là ông Đặng Huy Trường (SN 1965, ở xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao), Phó chủ tịch UBND xã Xuân Huy.

Rất đông người dân đến xem hiện trường vụ việc

Hồ sơ vụ việc này đã được chuyển đến Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đơn tố cáo của gia đình ông Trường, khoảng 12h ngày 26/2, sau khi họp giao ban ở xã, ông Trường đi xe máy về nhà. Đến đoạn khu 7, xã Tứ Xã (cách cổng UBND xã Tứ Xã hơn 100m), bất ngờ ông Trường bị ô tô do ông Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ Công an huyện Lâm Thao, điều khiển đâm từ phía sau.

 Cú đâm mạnh khiến xe máy của ông Trường đổ xuống đường, trượt khoảng 10m. Ông Trường bị ngã đập đầu xuống đường chảy rất nhiều máu, nằm bất động.

Trước đó,  Ngày 28/2/2014, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Văn Hoành, cho biết hiện công an tỉnh đang thụ lý điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Phó Bí thử Đảng ủy xã Xuân Huy là ông Đặng Duy Trường (SN 1965, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) tử vong.

Theo thông tin ông Đỗ Văn Hoành cung cấp, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày ngày 26/2, tại khu 7, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Khi đó, ông Trường đi họp dân vận tại địa bàn địa phương này. Sau đó, được mời ở lại ăn cơm uống rươu. Ông Trường đi trước, ô tô của ông Cường - công an huyện Lâm Thao cùng hai cán bộ công an khác vượt lên, sau đó có vụ tai nạn khiến ông Trường tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ông Đỗ Văn Hoành nhận định hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ việc. “Cơ quan công an sẽ điều tra khách quan, công tâm vụ việc này.” – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Văn Hoành cho biết.

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ 3 cán bộ công an, trong đó 2 cán bộ công an huyện Lâm Thao và một phó trưởng CA xã thuộc huyện này. Chiếc xe bị tình nghi gây TNGT không phải là xe của lực lượng ngành công an mà là xe dân sự, hiện đã được đưa về Phòng CSĐT để tiến hành điều tra làm rõ.

Mai Tuân - Thanh Sơn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang