Tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cho cán bộ, nhân viên Tổng cục TCĐLCL

author 17:40 26/04/2019

(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã phối hợp với Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2019 cho cán bộ, công nhân viên cơ quan Tổng cục.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, thay mặt cho lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL, ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Tổng cục cho biết, hằng năm, Tổng cục đều tổ chức các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho các cán bộ, nhân viên trong Tổng cục. Và để các khóa tập huấn này đem lại hiệu quả, Tổng cục cũng đã mời nhiều giảng viên có kinh nghiệm để truyền đạt các kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy, kiến thức xử lý sự cố cháy nổ, kỹ năng cứu hộ cứu nạn.

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: Hán Hiển 

“Thông qua khóa tập huấn lần này, chúng tôi mong muốn rằng, các cán bộ, nhân viên trong Tổng cục TCĐLCL sẽ nắm vững các kiến thức, nguyên tắc, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Từ đó, bản thân mỗi người sẽ trở thành hạt nhân để lan tỏa những kiến thức này đến những người xung quanh, áp dụng được tại chính cơ quan, nơi làm việc của bản thân.

Cũng thông qua lần tập huấn này, tôi mong muốn các đồng chí khi về đơn vị mình đang công tác cố gắng truyền đạt, góp ý với những người chỉ huy công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Trong đó, phải đặc biệt chú ý tới vấn đề tổ chức lại, củng cố ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của đơn vị, kiểm tra thường xuyên các hệ thống báo cháy tự động, bố trí các bình chữa cháy, phương tiện chữa cháy, hệ thống các biển chỉ dẫn, cảnh báo thật hợp lý, dễ sử dụng”, ông Tuấn nói.

Đợt tập huấn gồm 2 nội dung lý thuyết và thực hành. Các học viên đã được Giảng viên Khoa Chữa cháy, Đại học PCCC Trần Thanh Tùng phổ biến tình hình cháy nổ trong và ngoài nước những năm gần đây; một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ; các kiến thức, vấn đề cơ bản về công tác PCCC như tính năng, tác dụng các loại phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và việc tổ chức chữa cháy tại cơ sở...

Giảng viên Trần Thanh Tùng đến từ Đại học PCCC phổ biến kiến thức về an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Hán Hiển 

Đặc biệt, các học viên đã được nghe nhiều thông tin hữu ích, từ cách sử dụng bình gas như thế nào để phòng cháy; cách xử lý khi có khí gas rò rỉ vào không khí. Đó là tuyệt đối không được tắt mở bất cứ công tắc điện nào mà cần khóa chặt van gas, sau đó mở to các cửa để khí gas dần di tản ra ngoài.

Trong phần thực hành, lực lượng PCCC chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã cho các học viên tham gia diễn tập tình huống cháy nổ giả định tại Tổng cục.

Qua đó, giúp đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chữa cháy cơ sở; sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ giải quyết kịp thời các sự cố cháy nỗ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cơ sở hàng năm nhằm truyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng cục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tầm quan trọng, chủ động trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại Tổng cục và khu vực xung quanh.

Một số hình ảnh về khóa tập huấn:

Giảng viên Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn cách sơ cứu nạn nhân gặp tình trạng ngừng thở do hít phải khói từ đám cháy. Ảnh: Hán Hiển 

Các học viên tham gia bài thực hành chữa cháy trong trường hợp khí ga rò rỉ, chữa cháy trong trường hợp vật cháy là xăng dầu. Ảnh: Hán Hiển 

Lực lượng cảnh sát PCCC Cầu Giấy điều động hai xe chữa cháy tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Hán Hiển 

Hán Hiển

Hàng loạt chung cư của 'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tiếp tục bị bêu tên vì vi phạm PCCC(VietQ.vn) - Trong danh sách kiểm tra của Công an TP.Hà Nội, hàng loạt chung cư của đại gia Lê Thanh Thản bị bêu tên vì vi phạm PCCC.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang