Tổng Giám đốc IAEA làm việc tại Việt Nam về điện hạt nhân
Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ
Điện hạt nhân - nguồn năng lượng quan trọng trong tương lai
Các nhà khoa học kêu gọi phát triển điện hạt nhân
Điện hạt nhân sẽ lên lưới vào năm 2020
Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và IAEA có những bước phát triển tích cực. Hiện nay, Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA niên khoá 2013- 2014. Từ năm 2006, khi Chính phủ Việt Nam ban hành Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 và Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình phát triển điện hạt nhân, IAEA đã chú trọng tài trợ cho các dự án của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, xây dựng văn bản pháp quy hạt nhân, các ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp và các hoạt động liên quan đến chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
IAEA đã phê duyệt tài trợ Việt Nam thực hiện 5 dự án trong giai đoạn 2014- 2015 cho các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, xây dựng năng lực cơ quan pháp quy hạt nhân phục vụ việc quản lý nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp và y tế.
Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân đầu tiên, các dự án tài trợ của IAEA đã và đang góp phần giúp Việt Nam tăng cường năng lực chuyên môn, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân…
Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng Giám đốc Yukia Amano sẽ có tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và làm việc với một số cơ quan có liên quan của Việt Nam: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao; UBND tỉnh Ninh Thuận; các đơn vị: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Bệnh viện Bạch Mai; thăm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân và trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí.
T.H