Tổng thống Putin lý giải nguyên nhân Anh rời EU

author 13:50 25/06/2016

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23/6 cho rằng, Chính phủ Anh đã quá tự tin và thiển cận trong cuộc trưng cầu dân ý đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU).

 

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga, ông Putin nói: “Việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý không gì khác ngoài thể hiện quá tự tin và đường hướng tiếp cận thiển cận trong việc đưa ra các quyết định vận mệnh đối với đất nước, và cả châu Âu”.

"Điều đó sẽ gây hậu quả cho nước Anh, cho cả châu Âu, và tất nhiên cho cả chúng ta (nước Nga)”, ông Putin nói thê.

Nhiều nhà quan sát đã cáo buộc ông Putin đã “thò tay” vào cuộc trưng cầu dân ý Brexit.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh, Nga không bao giờ “can thiệp và không bao giờ bày tỏ quan điểm về vấn đề này”, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc gán Moscow với cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU của Anh.

Ông Putin cho hay, Nga sẽ cố gắng giảm thiểu những tác động có thể có mà Brexit gây ra cho nền kinh tế Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga bình luận: cuộc trưng cầu dân ý cho thấy sự đối nghịch nghiêm trọng trong EU.

Nga cảnh báo âm mưu 'tấn công thông tin' ông PutinNgười phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, truyền thông phương Tây chuẩn bị tung ra một cuộc tấn công thông tin mới nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo Vietnamnet

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang