Những nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đáng ngưỡng mộ

author 10:10 14/05/2015

(VietQ.vn) - Trên toàn cầu, Mỹ là quốc gia có số lượng tỷ phú chọn làm nơi trú ngụ cao nhất, tính cho cả nam và nữ, với số lượng đáng tự hào là 609 người.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Bằng bàn tay cùng khối óc tháo vát, nhanh nhạy, những nữ tỷ phú nước Mỹ đã làm cho nam giới phải vị nể. Họ sở hữu khối tài sản khủng, nhiều người mơ ước. Dưới đây là top 5 những nữ tỷ phú giàu nhất  nước Mỹ.

Christy Walton

Christy Walton (SN 1955),  vợ của John T. Walton - con trai nhà sáng lập Walmart – Sam Walton. Christy được thừa hưởng di sản từ đế chế bán lẻ khổng lồ sau cái chết của chồng bà vào năm 2005. Với giá trị tài sản ước tính vào khoảng 38,9 tỷ USD, bà cũng chiếm luôn danh hiệu nữ tỷ phú giàu nhất thế giới. Bà tham gia nhiều hoạt động từ thiện, là một trong những thành viên của quỹ học bổng trẻ em, cung cấp và giúp đỡ những  đứa trẻ nghèo có thể đến trường.

Top 5 những nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đầu tiên phải kể đên Christy Walton

Top 5 những nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đầu tiên phải kể đên Christy Walton

Alice Walton

Alice Walton SN1949, là chị dâu của Christy Walton và đứng ở vị trí thứ hai trong top những người phụ nữ giàu ở nước Mỹ với khối tài sản lên đến 36,5 tỷ USD. Bà từng là một cử nhân kinh tế và tài chính khi theo học tại trường đại hoc Trinity. Từ nhỏ, bà đã quan tâm đến nghệ thuật và hiện nay bà đang là thành viên hội đồng quản trị của Bảo tàng nghệ thuật Crystal Bridges Hoa Kì.

Alice Walton đứng ở vị trí thứ hai trong top những người phụ nữ giàu ở nước Mỹ với khối tài sản lên đến 36,5 tỷ USD

Alice Walton đứng ở vị trí thứ hai trong top những người phụ nữ giàu ở nước Mỹ với khối tài sản lên đến 36,5 tỷ USD

Jacqueline Mars

Jacqueline Mars, SN 1939, là cháu gái của Frank Mars. Hiện nay, bà đang điều hành Tập đoàn Mars chuyên sản xuất bánh kẹo, với các thương hiệu nổi tiếng Snickers, Milky Way, M&Ms đang trở thành một phần trong đời sống Mỹ. Bà tốt nghiệp trường Bryn Mawr College với tấm bằng nhân học. Mars sở hữu khối tài sản trị giá 25,8 tỷ USD và là người đứng ở vị trí thứ 3 trong top những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ.

Mars sở hữu khối tài sản trị giá 25,8 tỷ USD và là người đứng ở vị trí thứ 3 trong top những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ

Mars sở hữu khối tài sản trị giá 25,8 tỷ USD và là người đứng ở vị trí thứ 3 trong top những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ

Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs, sinh năm 1963, là vợ của Steve Jobs, người đồng sáng lập và cựu CEO của tập đoàn Apple. Laurene từng là chuyên gia đầu tư ngân hàng tại 2 công ty tài chính hàng đầu nước Mỹ - Merrill Lynch và Goldman Sachs nhưng bà dành sự quan tâm đặc biệt đến nền giáo dục. Hiện nay bà sở hữu 20,3 tỷ USD và là người phụ nữ giàu thứ 4 của nước Mỹ.

Laurene Powell Jobs cũng là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ

Laurene Powell Jobs cũng là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ

Anne Cox Chambers

Anne Cox Chambers, sinh năm 1919, là con gái của James M. Cox. Hiện nay, bà là người đứng đầu tập đoàn truyền thông Cox Enterprises - công ty tư nhân lớn thứ 16 nước Mỹ. James Cox từng là thống đốc bang Ohio, năm 1920 được đảng Dân chủ đưa ra ứng cử chức tổng thống Mỹ (thất cử).

Anne Cox Chambers là người đứng đầu tập đoàn truyền thông Cox Enterprises

Anne Cox Chambers là người đứng đầu tập đoàn truyền thông Cox Enterprises

Bản thân Anne Cox Chambers cũng từng giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Bỉ vào năm 1977, dưới chính quyền Jimmy Carter. Ngày nay, Cox Enterprise là một trong những công ty truyền thông đa phương tiện lớn nhất nước Mỹ với trị giá tài sản khoảng 16,6 tỷ USD.

Lê Liên 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang