TP. Hồ Chí Minh bắt giữ kho mỹ phẩm lậu xuất xứ Trung Quốc

author 10:38 18/04/2020

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá kho mỹ phẩm với 5.080 đơn vị, sản phẩm các loại gồm kem dưỡng da, sữa dưỡng da ốc sên, mặt nạ dưỡng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, kem phục hồi da hư tổn...

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03, Công an TP. Hồ Chí Minh) vừa phối hợp với đội 3, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh triệt phá kho mỹ phẩm với 5.080 đơn vị, sản phẩm các loại.

Trước đó, trinh sát qua quá trình theo dõi đã phát hiện nhiều nghi vấn ở căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Nơi này được một số người thường xuyên lui tới dùng làm kho tập kết mỹ phẩm lậu từ Trung Quốc. Phòng PC03 phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh bất ngờ đột kích vào kiểm tra căn nhà vào chiều 13-4.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong hàng ngàn loại mỹ phẩm các loại gồm: kem dưỡng da, sữa dưỡng da ốc sên, mặt nạ dưỡng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, kem phục hồi da hư tổn... mang các nhãn hiệu ULTRA SPOT; JIM MI LIANG LI.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa. Ảnh: ĐVCC. 

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) được xác định là chủ số hàng.

Ban đầu, bà Thảo khai lô mỹ phẩm được mua lại của một số người chưa rõ lai lịch rồi mang về để bán trên mạng hoặc bỏ mối cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Phòng PC03 phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh điều tra, xử lý theo quy định.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, tại Km 285+500 Quốc lộ 18A thuộc địa bàn phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 3 (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện, thu giữ gần 500 hộp mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc đang được tập kết.

Tại khu vực trên, tổ công tác tiến hành khám 18 thùng cát tông bên trong chứa gần 500 hộp mỹ phẩm làm trắng da 5 trong 1, do nước ngoài sản xuất, trị giá trên 100 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa trên hiện không có chủ sở hữu. Đội Quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định tạm giữ, tiến hành xác minh và báo cáo cấp có thẩm quyền tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng quản lý thị trường, thủ đoạn buôn bán mỹ phẩm lậu khá tinh vi. Đối tượng buôn lậu đặt hàng bên Trung Quốc, được biến tướng dưới hình thức nhập nguyên liệu và bao bì rời, sau đó đóng gói tại Việt Nam. Bất cập trong kiểm soát mỹ phẩm hiện nay là cá nhân tự công bố chất lượng rồi sản xuất sản phẩm, cơ quan quản lý chỉ hậu kiểm về thành phần, chất lượng sản phẩm. Lợi dụng sơ hở này, nhiều cá nhân, tổ chức làm ăn gian dối đã công bố thành phần sản phẩm một đằng rồi sản xuất một nẻo. Và khi sử dụng mỹ phẩm giả, không ai khác chính người tiêu dùng bị thiệt hại.

Quảng Ninh: Bắt giữ vụ vận chuyển nhiều mỹ phẩm lậu trên xe khách(VietQ.vn) - Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ vụ vận chuyển mỹ phẩm lậu số lượng lớn được vận chuyển từ Móng Cái về ngụy trang bằng xe khách và chở sâu vào trong nội địa để tiêu thụ

Thanh Tùng

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang