TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục ngàn gốc mai Tết bị ngập úng vì triều cường

authorHòa Dương 19:02 15/11/2016

(VietQ.vn) - Tại TP. Hồ Chí Minh, đúng thời điểm triều cường đạt đỉnh điểm, đoạn đê bao hơn 5m ven sông Sài Gòn bị vỡ khiến nước ào ạt đổ vào khu vực ươm mai Tết.

 Trả lời báo Lao Động, chị Vương Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ số 100 đường số 9, phường Hiệp Bình Phước) cho biết, sự cố xảy ra xảy ra vào khoảng 4h30 sáng, cả nhà đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nước tràn như lũ. Cả nhà hốt hoảng dậy rồi kê đồ đạc và gọi cửa đánh thức các nhà xung quanh. Ảnh: Lao Động

 Trả lời báo Lao Động, chị Vương Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ số 100 đường số 9, phường Hiệp Bình Phước) cho biết, sự cố xảy ra xảy ra vào khoảng 4h30 sáng, cả nhà đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nước tràn như lũ. Cả nhà hốt hoảng dậy rồi kê đồ đạc và gọi cửa đánh thức các nhà xung quanh. Ảnh: Lao Động

 

Hơn 1.000 gốc mai trong đó có 500 gốc mai lớn chuẩn bị bán vào dịp tết năm nay của gia đình chị Thảo bị nước ngập ngang thân cây. Ảnh: VOV

Hơn 1.000 gốc mai trong đó có 500 gốc mai lớn chuẩn bị bán vào dịp tết năm nay của gia đình chị Thảo bị nước ngập ngang thân cây. Ảnh: VOV 

 

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, nguyên nhân sự cố là do vùng hạ lưu sông Sài Gòn xuất hiện đợt triều cường lớn. Theo Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, lúc 4h30 ngày 15/11, đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đã đạt mức 1,63m.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, nguyên nhân sự cố là do vùng hạ lưu sông Sài Gòn xuất hiện đợt triều cường lớn. Theo Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, lúc 4h30 ngày 15/11, đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đã đạt mức 1,63m.  Ảnh: Kiến thức

 

Người dân cho biết, nhiều tài sản không kịp di dời đã bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, hàng chục nghìn gốc mai đang canh tác cho mùa vụ Tết đã bị ngập, xem như mất trắng. Ước tính thiệt hại của các hộ dân lên đến hàng tỷ đồng. Ảnh: Kiến thức

Người dân cho biết, nhiều tài sản không kịp di dời đã bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, hàng chục nghìn gốc mai đang canh tác cho mùa vụ Tết đã bị ngập, xem như mất trắng. Ước tính thiệt hại của các hộ dân lên đến hàng tỷ đồng. Ảnh: Kiến thức  

 

 Nhiều nhà dân bị ngập úng gây thiệt hại nhiều tài sản. Ảnh: Trí thức trẻ

 Nhiều nhà dân bị ngập úng gây thiệt hại nhiều tài sản. Ảnh: Trí thức trẻ

 Ông Đinh Tam Hữu (bìa trái) cùng người nhà giăng lưới ở con rạch gần nhà với hy vọng bắt lại được ít cá trong số 5 tấn cá tra đã trôi theo dòng nước. Ảnh: Lao Động
 Ông Đinh Tam Hữu (bìa trái) cùng người nhà giăng lưới ở con rạch gần nhà với hy vọng bắt lại được ít cá trong số 5 tấn cá tra đã trôi theo dòng nước. Ảnh: Lao Động

 

 Người dân đổ xô đi bắt cá sau khi vỡ bờ bao. Ảnh: Lao Động
 Người dân đổ xô đi bắt cá sau khi vỡ bờ bao. Ảnh: Lao Động

 Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang