TP.HCM bổ nhiệm 18 giám đốc sở ngành

author 20:06 29/08/2016

Trong số 22 Ủy viên UBND TP.HCM là giám đốc các sở ngành, có 18 người được bổ nhiệm tái giữ chức vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho các giám đốc sở. 

Sáng nay 29.8, UBND TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc các sở ngành nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015.

Theo đó, có 14 người được bổ nhiệm giữ chức vụ trong 5 năm, gồm: Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công thương Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở KH-ĐT Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNN Nguyễn Phước Trung, Trưởng ban Dân tộc Ngô Văn Triển.

Bốn giám đốc sở được bổ nhiệm giữ chức vụ cho đến lúc nghỉ hưu theo chế độ, gồm các ông: Lê Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Long Truyền, Chánh Thanh tra TP; Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở TT-TT; Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

Mỹ sắp dẫn độ doanh nhân gốc Trung Quốc sang MexicoMột doanh nhân Mexico gốc Trung Quốc bị buộc tội buôn lậu ma túy có thể bị chính phủ Mỹ dẫn độ sang Mexico vào tuần tới, kết thúc 1 năm tranh chấp về pháp lý.

Hai giám đốc sở không được bổ nhiệm là Giám đốc Sở VH-TT Phan Nguyễn Như Khuê và Giám đốc Sở Du lịch Văn Thị Bạch Tuyết. Lý do không được bổ nhiệm là trước đó, 2 người này chuyển sang Đoàn ĐBQH TP.HCM giữ cương vị phó trưởng đoàn.

Riêng việc bổ nhiệm Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Trương Văn Hai được thực hiện theo quy định của ngành dọc.

Liên quan đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND TP cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Chủ tịch đối với ông Nguyễn Thành Phong, phê chuẩn chức danh phó chủ tịch cho các ông Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa, Huỳnh Cách Mạng, Trần Vĩnh Tuyến và bà Nguyễn Thị Thu.

Theo Thanh niên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang