TP.HCM cần gần 95.000 tỷ đồng để chống ngập trong 4 năm tới

author 14:33 14/08/2016

(VietQ.vn) - TP.HCM cần hơn 94.900 tỷ đồng để thực hiện công tác chống ngập nước trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020.

Đó là thông tin được Trung tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM đưa ra tại một cuộc hội thảo vừa được tổ chức mới đây tại TP.HCM.

Theo thông tin này cho biết, trong tổng số hơn 94.900 tỷ đồng, các dự án chống ngập đã được triển khai, được phân bố sẵn số vốn là hơn 22.400 tỷ đồng. Hiện TP.HCM vẫn còn đang phải huy động hơn 71.900 tỷ đồng dành cho công tác chống ngập úng của 4 năm tới.

 TP.HCM cần huy động gần 95.00 tỷ đồng để làm công tác chống ngập - ảnh: H.T

Số vốn này dự kiến sẽ được phân bố theo từng nguồn cụ thể, trong đó ngân sách của TP.HCM sẽ phân bố gần 7.000 tỷ đồng, nguồn vốn của Tổng công ty đầu tư vốn Nhà nước SCIC là hơn 10.000 tỷ đồng, nguồn vốn trung ương dự kiến hỗ trợ là hơn 2.200 tỷ đồng, nguồn vốn dành cho xã hội hóa dự kiến sẽ là hơn 16.300 tỷ đồng, nguồn vốn ODA là hơn 36.400 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn hơn 16.300 tỷ đồng, TP.HCM dự kiến sẽ phân bố vào các dự án: Dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, gồm 6 cổng kiểm soát triều Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, 25 cống nhỏ dưới đê, xây dựng 7,8km đê bao xung yếu thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn.

Tổng mức đầu tư của dự án này dự kiến là sẽ là gần 10.000 tỷ đồng.

Dự án 2 hồ điều tiết Gò Dưa rộng 23ha và Khánh Hội rộng 4,8ha, với mức đầu tư dự kiến là khoảng 900 tỷ đồng.

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm dài 8,2km, giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực rộng 703ha. Tổng mức đầu tư của dự án này sẽ là 5.100 tỷ đồng, và các rạch Bùi Hữu Nghĩa, Văn Thánh với tổng mức đầu tư là 430 tỷ đồng.

Đây là những dự án mà TP.HCM sẽ kêu gọi các nhà đầu tư, thực hiện theo hình thức xã hội hóa, phương thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), đổi hạ tầng lấy đất.

Trước mắt chỉ mới có dự án giải quyết chống ngập do triều giai đoạn 1 là có nhà đầu tư là Tập đoàn Trung Nam, còn những dự án còn lại thì hiện vẫn có nhiều nhà đầu tư đăng ký thực hiện, mà lãnh đạo TP.HCM vẫn chưa chốt phương án cuối cùng.

Bé trai 6 tuổi phải lọc máu suốt 2 ngày do bị hàng trăm con ong đốt(VietQ.vn) - Bé Sang đã được các BS thuộc BV Nhi Đồng 1 tiến hành lọc máu suốt 2 ngày, do bị hàng trăm con ong đốt, nên cuối cùng mới được cứu sống.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang