97 nghìn tỷ đồng để TP.HCM chống ngập lụt cho đường phố

author 09:02 21/09/2016

(VietQ.vn) - Theo trung tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM, hiện trên toàn địa bàn TP.HCM vẫn còn 40 tuyến đường có khả năng bị ngập do trời mưa và triều cường.

Giám đốc Trung tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM Nguyễn Ngọc Công cho biết, với lượng mưa có vũ lượng nhỏ hơn 50mm, 23 tuyến đường ở TP.HCM có khả năng bị ngập từ 0,1 đến 0,2m như: Mai Thị Lựu, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư, Tân Hương, Mai Hắc Đế, Lê Thành Phương, Nguyễn Hữu Cảnh, Trương Công Định, Bàu Cát, Ba Vân, An Dương Vương, QL13, Hồ Học Lãm, Huỳnh Tấn Phát, Tân Qúy, Lưu Hữu Phước 2, Mễ Cốc 2, An Dương Vương, Gò Dầu, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm.

Với các trận mưa có vũ lượng lớn hơn 50mm, có 17 tuyến đường có khả năng bị ngập từ 0,1 đến 0,3m hoặc thậm chí là hơn nữa, cụ thể: QL13, Phan Anh, Bạch Đằng, Lương Định Của, Lê Đức Thọ, QL1, Mai Xuân Thưởng, Hồng Bàng, Tôn Thất Thiệp, Lương Văn Can, Gò Dưa, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Cao Văn Lầu, Lê Quang Sung, Hậu Giang.

 Một thanh niên Tây mang phao ra bơi khi trời mưa gây ngập ở Q.2 - ảnh: internet.

Trận mưa chiều kéo dài hơn 1 tiếng vào chiều ngày 18/9, kết hợp với triều cường đã gây ngập rất nhiều tuyến đường ở TP.HCM, với mức ngập phổ biến là 0,3 – 0,4m.

Thậm chí, tại đường Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, trong cơn mưa này, hàng loạt xe ô tô bị chết máy giữa dòng nước. Đến mức, một nhóm bạn trẻ người nước ngoài đã phải lấy phao ra bơi giữa dòng nước mưa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Công, dù thời lượng mưa ngắn, nhưng đúng vào thời gian triều cường đang lên đến đỉnh điểm, khiến cho nước mưa thoát không kịp, gây ngập cục bộ một số tuyến đường.

Các nhân viên thoát nước đô thị, cùng phối hợp với Trung tâm điều hành chống ngập nước đã nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập, mở nắp cống thoát nước, dùng máy bơm ra, và điều hòa giao thông cho phương tiện đi lại thuận lợi.

Ông Nguyễn Ngọc Công thông tin, tổng mức đầu tư cho các dự án chống ngập nước hiện nay tại TP.HCM là khoảng hơn 97.000 tỷ đồng, huy động từ nguồn tiền ngân sách, vốn vay ODA, vốn vay XH thực hiện theo hình thức hợp tác công tư (PPP)…

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu khẩn trương chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất(VietQ.vn) - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu cần phải khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang