TP. HCM: Học sinh đeo chíp định vị để giảm ùn tắc giao thông?

authorUyên Triệu 18:22 01/04/2017

(VietQ.vn) - Chủ tịch UBND quận 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết, quận đang nghiên cứu cho học sinh đeo chíp định vị để giảm ùn tắc giao thông khu vực trường học.

Báo Dân trí đưa tin, trong kỳ họp về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách quý I; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2017, ông Trần Thế Thuận - chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết hiện nay trên địa bàn quận 1 xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở những tuyến đường tập trung nhiều trường học, tiêu biểu là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo báo Vnexpress, trên địa bàn quận 1 hiện có 8 điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông liên quan đến trường học, chợ tạm. Riêng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có đến 4 trường học, mỗi ngày có 7.000-8.000 lượt phụ huynh đưa đón con nên thường xảy ra ùn tắc gay gắt ở đầu giờ hay tan học.

Mỗi giờ tan học, tại cổng trường thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh: Vnexpress

 Mỗi giờ tan học, tại cổng trường thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh: Vnexpress

Ông Thuận nhận định việc các em học sinh đi học chủ yếu do cha mẹ đưa đón gây áp lực lớn lên giao thông trước cổng trường. Vì vậy, để giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực ùn tắc vào giờ cao điểm, Chủ tịch UBND quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đề xuất trang bị cho mỗi học sinh một thẻ chíp. Với thẻ chíp này, phụ huynh học sinh có thể nắm được tình hình con cái đang ở đâu, làm gì ở trường, hoạt động gì…

Tin mới nhất vụ ô tô chở học sinh đi du lịch bị tai nạn,1 người chết(VietQ.vn) - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy vào khoảng 10h ngày 25/2, khi đó một chiếc xe chở nhiều học sinh đang trên đường đi du lịch bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy đi ngược chiều.

Báo điện tử VTV đưa tin, quận 1 sẽ phối hợp với các trường tổ chức xe buýt để đưa đón học sinh tới trường. "Trên xe buýt sẽ có hệ thống camera quan sát. Khi đến trường, xe sẽ dừng cách cổng khoảng 100-200 m để các em đi bộ vào trường. Điều này sẽ tạo cho học sinh có thói quen đi xe buýt và đi bộ trên vỉa hè", Chủ tịch quận 1 cho biết.

Trước mắt, quận 1 dự định sẽ thí điểm việc trang bị chip và tổ chức xe buýt ở hai trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) và trường Lê Ngọc Hân (đường Nguyễn Du).

Uyên Triệu (T/h)



 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang