TP.HCM: Phá đường dây 'rút ruột' xăng E5 số lượng lớn

author 16:38 10/02/2018

(VietQ.vn) - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xăng E5 quy mô lớn.

Báo Người Lao Động thông tin, Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây hút trộm xăng dầu tại huyện Nhà Bè, TP HCM. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng gồm tài xế xe bồn, chủ kho, phụ xe… và số lượng xăng dầu bị trục lợi.

Thời gian qua, lực lượng công an nhận được các phản ánh xăng dầu bị hao hụt khi đến các đơn vị bán lẻ. Vì vậy, các trinh sát công an đã rà soát các kho và hoạt động của cánh tài xế chở xe bồn tại khu vực Nam Sài Gòn.

Như vậy, lực lượng chức năng đã ghi nhận các xe chở xăng dầu từ kho dầu tổng thuộc huyện Nhà Bè khi đi thường xuyên đi vào một kho hàng trống nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Mọt hoạt động bên trong đều kín cổng cao tường nên rất khó tiếp cận.

Thanh Niên thông tin thêm, cơ quan công an cũng đã bắt giữ 6 người gồm: Ngô Văn Trí (43 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM - chủ kho, tiêu thụ xăng), Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, tài xế), Huỳnh Pha La (37 tuổi, cả 2 đều ngụ Sóc Trăng, phụ xe), Đường Hoàng Duy (27 tuổi, ngụ Bến Tre, quản lý kho, buôn bán xăng dầu), Lê Minh Phúc (25 tuổi, ngụ Q.7, làm thuê) và Võ Gia Bảo (19 tuổi, ngụ Bến Tre, làm thuê).

tphcm-pha-duong-day-rut-ruot-xang-e5-quy-mo-lon

 Công an bắt quả tang nhóm thanh niên tiến ruột xăng dầu tại huyện Nhà Bè, TP HCM. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, qua điều nghiên, đầu năm 2018 đến nay, trinh sát Đội 4 phát hiện từ 8 - 17 giờ hằng ngày, nhiều xe bồn chở xăng dầu ra vào một kho không số trên đường Nguyễn Hữu Thọ (ấp 3, Xã.Phước Kiển, H.Nhà Bè) có biểu hiện rút trộm, tiêu thụ xăng dầu.

Khoảng 9 giờ 55 ngày 8/2, xe bồn BS 67C - 076.33 vào kho nói trên, đến 10 giờ 40, xe bồn này chạy ra. Tiếp đó, khoảng 11 giờ 25, xe bồn BS 57K - 5570 vào kho, ra lúc 11 giờ 37. Đến 11 giờ 45 cùng ngày, Hùng, La điều khiển xe bồn BS 83C - 018.09 đến kho trên thì Duy mở cửa cho Hùng lái xe chạy vào, rồi đóng cửa lại.

Sau đó, Hùng mở nắp bồn xăng để Duy, Phúc, Bảo dùng máy bơm, đường ống hút trộm được 1.500 lít xăng E5 chứa trong 2 bồn nhựa thì bị trinh sát Đội 4 ập vào bắt quả tang. Trước đó, nhóm này cũng rút trộm 180 lít xăng của xe bồn này đựng trong 6 can nhựa (loại 30 lít).

Bước đầu, Hùng khai nhận, khoảng 10 giờ ngày 8/2, Hùng lái xe bồn BS 83C - 018.09 của Công ty TNHH G.T đến kho xăng dầu Dapha Gò Dầu, Đồng Nai nhận 14.000 lít xăng E5 đi giao cho một cửa hàng xăng dầu ở Sóc Trăng. Khi nhận xăng xong, Hùng điện thoại cho Duy báo sẽ chạy xe bồn đến kho rút trộm xăng bán cho Trí thì bị bắt.

Tại trụ sở công an, Trí thừa nhận mua xăng của Hùng với giá 12.500 đồng/lít xăng, bán lại cho khách với giá 13.500 đồng/lít. Trí thuê Duy, Phúc, Báo ở tại kho và trực tiếp mua bán, rút trộm xăng dầu. Hằng ngày (từ 8 - 17 giờ), có 4 - 6 xe bồn vào đây “rút ruột” xăng dầu bán cho Trí. Kho này đưa vào hoạt động từ tháng 8/2017 đến nay.

Vì sao giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị kỷ luật cảnh cáo?(VietQ.vn) - Liên quan đến sai phạm trong quá trình bổ nhiệm cán bộ, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ 2 bồn nhựa chứa 2.000 lít xăng E5, 6 can nhựa chứa 180 lít xăng E5, 2 máy bơm, 4 ống nhựa, 1 xe bồn. Ngoài ra, tại kho này còn có 6 bồn chứa gần 6.000 lít dầu DO, 27 bồn nhựa chứa gần 27.000 lít xăng A95, E5.

PC45 đã bàn giao các nghi can, tang vật cho Công an H.Nhà Bè tiếp tục điều tra làm rõ.

Lâm Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang