TP.HCM: Tái diễn nạn đua xe với mức độ và quy mô phức tạp hơn

author 17:16 22/05/2015

(VietQ.vn) - Theo lãnh đạo phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM, nạn đua xe trái phép đã bắt đầu có dấu hiệu tái diễn với quy mô và mức độ phức tạp, manh động hơn.

Đó là xác nhận của lãnh đạo phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) tại buổi tọa đàm “Giải pháp phòng chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên địa bàn TP”

Báo cáo mới nhất từ PC 67 TP.HCM cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu vào các lỗi như: điều khiển xe lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, chạy bằng 2 bánh đối với xe 3 bánh, điều khiên xe thành đoàn, gây cản trở giao thông…tạm giữ hơn 4.200 xe gắn máy các loại.

Thiếu tá Huỳnh Trung Phong – Phó Trưởng phòng PC 67 nhận định: Sau một thời gian tạm lắng, tình hình thanh thiếu niên tụ tập, biểu diễn thành đoàn, cản trở lưu thông, đua xe trái phép đã có những dấu hiệu quay trở lại, với mức độ quy mô phức tạp, manh động hơn trước.

Theo Thiếu tá Phong, thanh thiếu niên thường lợi dụng các sự kiện, lễ hội quan trọng của đất nước, TP để tụ tập, gây rối trên đường phố. Khác với trước đây, nhóm thanh thiếu niên này thường tụ tập thành 5, 6 xe, so kè tốc độ, bố trí người cảnh giới lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ 1 đối tượng tham gia gây rối đường phố ban đêm (Ảnh: H.T)

Thậm chí, rất nhiều trường hợp lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng trấn áp, thì bọn chúng sẵn sàng chống đối quyết liệt. Đồng thời, trong quá trình lưu thông gây rối, các đối tượng này còn sắp xếp người quay thành video clip, về đưa lên các diễn đàn mạng, để lôi kéo thanh thiếu niên khác cùng tham gia.

Hàng loạt các địa điểm ‘nóng’ được PC 67 TP.HCM liệt kê thường hay có tình trạng thanh thiếu niên tụ tập là các quận 5, 6, 10, 11, thường hay xảy ra trên các tuyến đường như: Tạ Uyên, Hồng Bàng, Hải Thượng Lãn ông, Bà Hom, Võ Văn Kiệt, Tỉnh Lộ 10…

Đại tá Trần Thanh Trà – Trưởng phòng PC 67 cho biết, trong thời gian sắp tới, hè đang sắp tới gần, cùng với thời gian Seagames diễn ra, tình trạng tụ tập, đua xe, biểu diễn thành đoàn, gây rối trật tự công cộng có thể sẽ diễn tiến phức tạp hơn, nếu như các lực lượng thực thi công vụ không đưa ra những giải pháp ứng phó kịp thời.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các ban ngành chức năng TP.HCM, PC 67 TP.HCM sẽ lên các phương án cụ thể, nhằm ngăn chặn kịp thời, hiệu quả vấn đề này.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang