TP.HCM vẫn còn 130 điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép ở 17 quận huyện

author 06:49 26/10/2016

(VietQ.vn) - Theo Chi Cục thú y TP.HCM, hiện nay, trên toàn địa bàn TP vẫn còn 130 điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép, trải rộng khắp 17 quận huyện.

Theo các báo cáo mới nhất từ Chi Cục thú y TP.HCM vừa cho biết, hiện nay, trên toàn địa bàn TP vẫn còn 130 điểm kinh doanh gia cầm trái phép, trải rộng khắp 17 quận huyện.

Đáng chú ý, các quận 9, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn, Bình Chánh…là những địa điểm ‘nóng’ của việc kinh doanh gia cầm trái phép. Đồng thời, theo ngành thú y, nhiều quận huyện vẫn chưa có chuyển biến tích cực trong việc xử lý các điểm ‘nóng’ kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép.

 Một điểm giết mổ gia cầm trái phép phát hiện ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép, gia cầm sống không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y diễn ra tại một số địa phương rất công khai, ngày càng gia tăng, bất chấp sự vào cuộc kiểm tra quyết liệt của các đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện của TP.HCM.

UBND TP.HCM đã có văn bản, yêu cầu UBND của các quận huyện, tập trung các biện pháp triển khai hữu hiệu, xử lý kiên quyết tình trạng kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép trên địa bàn, báo cáo về cho lãnh đạo TP.HCM biết trước ngày 30/10/2016.

Vụ khách mua iPhone nhận toàn đá: Nhân viên Thế Giới Di Động là thủ phạm(VietQ.vn) - Vụ việc xảy ra ở siêu thị Thế giới Di động - thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Có tổng cộng 13 iPhone 6S plus bị móc ruột, thay vào đó là đá.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang