Chất lượng sống

Văn hóa

Trầm trồ trước gia thế trâm anh thế phiệt của cha đẻ con gái Giáng My

author 20:15 10/07/2016

(VietQ.vn) - Cha đẻ của con gái Giáng My là ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - một trong những tập đoàn bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam

Sự kiện: Ngôi sao

Giáng My được biết đến là một trong những ''người đẹp không tuổi'' của showbiz. Không chỉ vậy, chị còn là một doanh nhân thành đạt, một phụ nữ có tâm hồn tinh tế và phong cách ăn mặc thanh lịch, sành điệu.

 

Về đời tư, Giáng My rất kín tiếng. Thi thoảng, Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ hình ảnh cùng con gái và cho biết, chị hạnh phúc với cuộc sống đơn thân hiện tại.

 

Tuy nhiên, mới đây, lần đầu tiên, Giáng My nói về bố đẻ của con gái

 

Khi đó mọi người mới biết, bé Anh Sa có một người bố vô cùng giàu có và thành đạt.

 

Những ngày gần đây, cuộc sống xa hoa của Anh Sa, con gái của Hoa hậu đền Hùng Giáng My trở thành đề tài bàn tán trên mặt báo.

 

Được biết, cha đẻ của con gái Giáng My là ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - một trong những tập đoàn bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam, tập trung vào phân khúc căn hộ siêu sang, với các dự án đáng mơ ước

 

Anh Sa chính là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn bất động sản - người mời Seungri (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Bigbang) sang Việt Nam vừa qua.

 

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Anh Sa còn học giỏi, thông minh.

 

Không ít khán giả đã bất ngờ khi biết, Anh Sa là người sành hàng hiệu khi sở hữu rất nhiều món đồ đắt đỏ như túi xách, giày dép, đồng hồ... Cô còn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ngồi du thuyền hạng sang ngắm biển.

 

Trước những thông tin về con gái Giáng My, cô đã chính thức lên tiếng. Cô cho biết, Anh Sa đúng là con gái của vị Chủ tịch tập đoàn này, tuy nhiên, cô không phải ''phòng nhì'' mà mối quan hệ của hai người đã khép lại cách đây 20 năm.

 

Trước những thông tin về con gái Giáng My, cô đã chính thức lên tiếng. Cô cho biết, Anh Sa đúng là con gái của vị Chủ tịch tập đoàn này, tuy nhiên, cô không phải ''phòng nhì'' mà mối quan hệ của hai người đã khép lại cách đây 20 năm.

 

Một số tờ báo lấy hình ảnh trên Instagram của Anh Sa chụp cùng hai con của vị chủ tịch tập đoàn này để viết bài.

 

Hoa hậu đền Hùng viết: ''Câu chuyện gia đình giữa Giáng My và anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh đã khép lại cách đây 20 năm. Giáng My và anh Dũng đều đã có cuộc sống riêng của mình, nhưng hai gia đình đều cố gắng nuôi dạy con một cách tốt nhất, và luôn cùng thống nhất cách dạy con chuyên cần học hành, tu dưỡng đạo đức trở thành người công dân đẳng cấp của xã hội. Cho đến nay Anh Sa vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình về ý chí học hành, rèn luyện, không phô trương''.

 

Cha của Anh Sa  còn sở hữu một nhà máy sản xuất mây tre đan xuất khẩu (với doanh số do Tập đoàn công bố là từ 3-5 triệu USD/năm).

 

Ông Đỗ Anh Dũng có 3 người con. Hai con trai là Đỗ Hoàng Minh với nickname là Denis Do và Đỗ Hoàng Việt.

 

 Con gái duy nhất của ông là Anh Sa, đây cũng là con chung duy nhất với Giáng My. Tuy chia tay, nhưng ông và Giáng My vẫn giữ mối quan hệ tốt vì con.

 

Những khi rảnh rỗi, ông thường dành thời gian đi thăm con gái. Về phần Anh Sa, cô cũng rất thân thiết với 2 anh trai không cùng mẹ.

 

Giáng My là người kín tiếng trong showbiz khi chưa một lần chia sẻ về chuyện tình cảm. Lần này, chị quyết định công khai danh tính cha đẻ của Anh Sa để bảo vệ cuộc sống yên bình cho con gái.

  

 

Cũng vì con gái không thích ồn ào nên việc báo chí khai thác về cuộc sống riêng tư của Anh Sa đã khiến Hoa hậu bức xúc. Chị tâm sự: ''Câu chuyện đăng tải trên báo thời gian qua ảnh hưởng không ít đến đời sống của Giáng My cũng như Anh Sa, mặc dù cháu đã học và sống nhiều năm ở nước ngoài. Sự chia sẻ này của Giáng My không gì ngoài ý muốn khép lại câu chuyện về ba anh em, để tránh cho cuộc sống các cháu bị ảnh hưởng như thời gian qua. Xin cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ và yêu quý Giáng My''.

 

Con gái Giáng My hiện đang theo học marketing và thiết kế tại trường đại học hàng đầu của Mỹ là Lehigh University tại Philadenphia, gần New York City.
 
 Cuối năm nay, Anh Sa sẽ tốt nghiệp và trở về nước tham gia Kinh doanh trong tập đoàn của cha.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáng My từng tâm sự, ngoài công việc, mối quan tâm lớn nhất của chị là dành cho cô con gái đang tuổi lớn của mình.
 
 
Như hiểu được mẹ, con gái Giáng My dù xinh đẹp, nhưng rất chăm chỉ học hành.
Cô có tài vẽ tranh, giỏi ngoại ngữ, biết đàn, hát nhưng không thích tham gia các cuộc thi sắc đẹp mà chỉ chú tâm vào học.

 

Giáng My đăng quang Hoa hậu đền Hùng năm 1992 và là Hoa hậu đền Hùng duy nhất.

 

Chị là diễn viên, người đẹp đình đám của thập niên 1990. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Giáng My còn lấn sân lĩnh vực kinh doanh.

 

Giáng My kết hôn sớm và có một con gái (Anh Sa).

 

 

 

Sau khi ly hôn, chị chấp nhận cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc, nuôi dạy con gái.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang