Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi xuống khu vực nào ở Trái Đất?

authorNgọc Nga 13:50 02/04/2018

(VietQ.vn) - Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Trung Quốc thông báo trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của nước này đã rơi vào bầu khí quyển Trái Đất và bốc cháy...

Theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin Reuters, trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi vào bầu khí quyển Trái Đất khoảng 8h15 phút sáng nay 2/4 theo giờ địa phương, tức 7h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Trung Quốc cũng nói "phần lớn" trạm vũ trụ này đã bốc cháy khi bắt đầu rơi trở lại khí quyển Trái đất, đồng thời cho rằng không có khả năng còn những mảnh vỡ lớn của Thiên Cung 1 có thể rơi xuống tới mặt đất. 

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi xuống khu vực nào ở Trái Đất?

Hình ảnh trạm vũ trụ Thiên Cung 1 chụp bằng máy móc chuyên dụng hôm 30/3. Ảnh: US News Aggregator. 

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, trước đó, các chuyên gia Trung Quốc đã dự đoán trạm vũ trụ sẽ rơi ở bờ biển Brazil, phía Nam Đại Tây Dương, gần thành phố Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Tháng 5/2017, Trung Quốc thông báo với Liên Hợp Quốc rằng trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã dừng hoạt động từ tháng 3/2016, tuy nhiên không nói rõ lý do.

Trong thông báo đêm 31/3, Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA dự đoán trạm vũ trụ Thiên Cung 1 sẽ bay vào bầu khí quyển của Trái đất vào khoảng 6h25 sáng ngày 2/4 theo giờ Việt Nam, tức chậm hơn khoảng 1 ngày so với dự báo.

Theo ESA, nguyên nhân khiến Thiên Cung 1 rơi chậm hơn so với dự báo là bởi các chùm năng lượng Mặt Trời chiếu đến Trái Đất hôm 26/3 đã không làm tăng mật độ phân tử của tầng thượng quyển như các nhà khoa học trông đợi. Mật độ phân tử cao của tầng thượng quyển có thể kéo trạm vũ trụ về với Trái Đất nhanh hơn.

Cơ quan Kỹ thuật có người lái của Trung Quốc CMSEO tuyên bố người dân không cần lo lắng về trạm Thiên Cung 1. Nhiệt độ cao và ma sát sẽ đốt cháy hoặc thổi bay các cấu trúc chính của trạm. Phần lớn các bộ phận của Thiên Cung 1 sẽ biến mất khi ở độ cao 80 km. CMSEO cho rằng các mảnh vụn nhỏ còn lại nhiều khả năng sẽ rơi xuống biển.

"Trạm sẽ không va chạm với Trái Đất như những gì hay xảy ra trong phim viễn tưởng. Nó sẽ vỡ thành các mảnh nhỏ và di chuyển trên bầu trời như mưa sao băng", CMSEO thông báo.

Tìm thấy 29 dấu chân của người cổ đại 13.000 năm tuổi tại Canada(VietQ.vn) - Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện 29 dấu chân hóa thạch có niên đại 13.000 năm sau cuộc tìm kiếm dọc bờ biển đảo Calvert, thuộc tỉnh bang British Columbia (Canada).

Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo không nên chạm vào các mảnh vụn của trạm vũ trụ bởi chúng có thể chứa chất ăn mòn hydrazine, hóa chất rất độc hại đối với con người. 

Thiên Cung 1 là trạm vũ trụ đầu tiên được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo hôm 29/9/2011. Trạm vũ trụ nặng 8,5 tấn này đã tiếp đón 2 phi hành gia và kết nối thành công với 3 tàu vũ trụ của Trung Quốc.

Thiên Cung 1 gặp trục trặc và ngừng hoạt động từ tháng 3/2016, khiến kế hoạch đưa trạm vũ trụ trở về Trái Đất trong trạng thái có kiểm soát không thể tiến hành.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 nằm ở quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 350 km, thấp hơn quỹ đạo của Trạm vũ trụ Quốc tế ISS khoảng 50 km. Nhiệm vụ chính của Thiên Cung 1 là giúp Trung Quốc phát triển công nghệ hàng không vũ trụ, phục vụ chương trình xây dựng trạm không gian cỡ lớn vào năm 2020.

Ngọc Nga (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang