Bà Hillary Clinton chính thức phát động tranh cử Tổng thống Mỹ

author 12:29 14/06/2015

(VietQ.vn) - Trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton đang được xem là gương mặt sáng giá của Đảng dân chủ, chiến dịch tranh cử mới nhất của bà tại New York được xem là bước ngoặt mới.

Báo VTV đưa tin tức về việc bà Hillary Clinton, một trong những ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016 của Đảng Dân chủ ngày 13/6 đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với bài diễn văn đầu tiên tại thành phố New York.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại đảo Roosevelts, dưới phông nền là những tòa nhà chọc trời của Manhattan, trình bày phương châm hành động của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, bà Hillary cam kết thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và đấu tranh cho tầng lớp trung lưu vốn đang gặp nhiều khó khăn. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng hứa điều chỉnh lại luật thuế nếu đắc cử Tổng thống để tưởng thưởng những công dân lao động chăm chỉ và thành lập một ngân hàng hạ tầng quốc gia với nguồn vốn từ trái phiếu.

Tranh cử Tổng thống Mỹ với bài diễn văn đầu tiên, bà Hillary trình bày phương châm hành động của mình

Tranh cử Tổng thống Mỹ với bài diễn văn đầu tiên, bà Hillary trình bày phương châm hành động của mình

Trong bài diễn văn, bà Hillary cũng tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng giới, nữ quyền, bình đẳng trong thu nhập và năng lượng sạch. Người đàn bà thép của đảng Dân chủ cũng khẳng định bà tranh cử để trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Cuộc vận động ngoài trời hôm qua của bà Clinton được coi là đánh dấu bước chuyển mới, sau chiến dịch không mấy thu hút hồi tháng 4 và một vài sự kiện nhỏ.

Trong số 14 ứng cử viên tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho tới lúc này, bà Hillary Clinton được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân chủ. Đối thủ nặng ký nhất của bà Hillary trong cuộc đua trở thành ứng viên của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders từ tiểu bang Vermont, theo NBC.

Được biết, đây là lần thứ hai bà Clinton tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Hồi năm 2008, bà thua Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ Barack Obama trong cuộc cạnh tranh trở thành ứng viên của đảng Dân chủ, theo báo Dân trí.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang