Đại gia chi 68 tỷ đồng mua căn hộ dành cho ngày tận thế dưới lòng đất

authorĐỗ Thu Thoan 15:00 27/03/2017

(VietQ.vn) - Mỗi căn hộ dưới lòng đất có giá hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn hút giới nhà giàu, đây là nơi lý tưởng để tránh ngày tận thế.

Thông tin trên VTC cho biết, Survival Condo là dự án xây dựng 15 tầng dưới lòng đất ở Kansas (Mỹ). Công trình này được thiết kế để sinh sống dưới lòng đất trong trường hợp xảy ra dịch bệnh toàn cầu, thời tiết, tấn công khủng bố hoặc tấn công hạt nhân. 

Các bức tường xung quanh dày 2,7m có thể chịu đựng được các cuộc tấn công hạt nhân. Mỗi căn hộ có giá giá bán từ 1,5 - 3 triệu USD (từ 34 tỷ đồng tới 68 tỷ đồng).

tranh-ngay-tan-the-dai-gia-chi-68-ty-dong-mua-can-ho-duoi-long-dat

Cổng chính dẫn vào bên trong các căn hộ dưới lòng đất - Ảnh: DM

tranh-ngay-tan-the-dai-gia-chi-68-ty-dong-mua-can-ho-duoi-long-dat

Đây dự án xây dựng 15 tầng dưới lòng đất ở Kansas (Mỹ) - Ảnh: DM

Các căn hộ bên trong được trang bị TV màn hình phẳng, phòng ngủ, bếp. Bên trong dự án có bể bơi, phòng học, thư viện và các khu vực phẫu thuật nhỏ. Mỗi căn hộ được cung cấp thêm thực phẩm đông lạnh và nước đủ dùng trong 5 năm.

Ngoài ra, trong dự án còn có khu vườn thủy canh để trồng 70 loại rau, củ, quả, nơi nuôi cá rô phi. Nguồn điện được cung cấp bởi đường điện địa phương, có nhà máy điện diesel và các tua bin chạy bằng sức gió.

tranh-ngay-tan-the-dai-gia-chi-68-ty-dong-mua-can-ho-duoi-long-dat
 
tranh-ngay-tan-the-dai-gia-chi-68-ty-dong-mua-can-ho-duoi-long-dat
 
tranh-ngay-tan-the-dai-gia-chi-68-ty-dong-mua-can-ho-duoi-long-dat

Các căn hộ bên trong được trang bị đầy đủ vật dụng, đồ đạc, nguồn điện, nguồn nước

Trước đó, dẫn lời của Tyler Allen, chủ một câu lạc bộ đêm 45 tuổi, đã mua một trong những căn hộ này chia sẻ với tờ Wall Street Journal, Infornet cho biết, ông đã mua căn hộ không phải vì sợ hãi ngày tận thế, mà bởi vì sự lo lắng ngày càng tăng về ‘một đại dịch toàn cầu về sức khỏe, về đại hồng thủy và các cuộc tấn công khủng bố’.

tranh-ngay-tan-the-dai-gia-chi-68-ty-dong-mua-can-ho-duoi-long-dat

Đây là mặt cắt của một tầng chung cư

Theo đó, nhà đầu tư Larry Hall muốn làm tiếp một tòa nữa. Ông đã cho xây dựng khu chung cư trên một khu vực lưu trữ tên lửa hạt nhân cũ, có nghĩa là nó có khả năng chịu được sự tấn công của một quả bom hạt nhân.

Khi tư miêu tả về dự án của mình, 1 đoạn giới thiệu trên website công ty viết: ‘Chúng tôi tin rằng với điều kiện hiện nay, qua các thảm họa trong lịch sử và các dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu toàn cầu, một kế hoạch tránh thảm họa và tìm kiếm nơi trú ẩn là cần thiết. Thiết kế của chúng tôi là để lập kế hoạch cho: bảo vệ vật lý, cân nhắc tâm lý, công nghệ tiên tiến và định nghĩa mới về một gia đình có nguồn gốc đa dạng’.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang