Bị mất việc, cô giáo quăng quật trẻ mầm non như đồ vật khóc lóc xin lỗi

author 09:42 25/03/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ trẻ mầm non bị bạo hành ở trường Ngôi Sao Xanh, cô giáo có hành vi quăng quật trẻ đã nói lời xin lỗi sau khi bị mất việc.

Theo những tin tức mới nhất trên Zing News về vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại trường mầm nong Ngôi Sao Xanh (đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TPHCM), chính quyền thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TPHCM) vừa cùng đại diện lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Nhà Bè kiểm tra, làm việc với lãnh đạo trường Ngôi Sao Xanh, giáo viên và phụ huynh học sinh về nội dung liên quan clip cô giáo quăng quật trẻ như đồ vật trong trường.

Cảnh cô giáo quăng quật các bé trong clip trẻ mầm non bị bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua

Cảnh cô giáo quăng quật các bé trong clip trẻ mầm non bị bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ảnh Thanh Niên

Trong buổi làm việc, cô giáo có hành động bạo lực với trẻ mầm non đã tỏ thái độ ăn năn và nói lời xin lỗi. “Em xin lỗi các bé, các quý phụ huynh đã để chuyện đó xảy ra. Do bầu bí, sắp tới ngày sinh nở nên em đi đứng hơi khó khăn, dẫn tới hành vi không được tốt với trẻ”, cô giáo vừa khóc vừa nói. Được biết sau vụ việc clip trẻ bị bạo hành rò rỉ trên mạng và gây phẫn nộ trong dư luận, giáo viên này đã bị nhà trường cho nghỉ việc.

Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã xin lỗi phụ huynh, rút kinh nghiệm và hứa sẽ kiểm tra, quản lý tốt hơn các cơ sở, điểm trường mầm non khác trên địa bàn để không còn xảy ra những trường hợp trẻ bị bạo hành đáng tiếc.

Trước đó một clip trẻ mầm non bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội vào cuối ngày 17/3 đã gây xôn xao dư luận. Theo clip trẻ mầm non bị hành hà, trong căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông có khoảng chục bé đang nằm lăn lóc ngủ trưa. Lúc này một giáo viên (đang mang bầu) đi vào và cầm tay xách ngược một bé đang nằm ngoài nền lên cao rồi ném xuống nằm giữa các bé khác.

Trường mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh, nơi xảy ra vụ việc trẻ bị bạo hành

Trường mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh, nơi xảy ra vụ việc trẻ bị bạo hành. Ảnh Zing News

Sau khi ném xuống, giáo viên này lấy tay hất mạnh các bé khác ra ngoài để bé này nằm. Tiếp đó, giáo viên này đi lại một bé khác đang ngóc đầu bò dậy với hành động tương tự. Chưa dừng lại ở đó, giáo viên này quay ra tủ và ném liên tiếp 1 chiếc gối ôm và 1 chiếc cặp vào mặt các bé đang nằm ngủ. Khi đứa bé vui đùa, chiếc cặp rớt ra ngoài sàn thì cũng chính giáo viên này nhặt lên rồi thẳng tay ném vào mặt một bé trai lần nữa.

Trước những hành động mạng tính bạo lực trong video trẻ mầm non bị bạo hành, phóng viên Tiền Phong đã liên lạc với bà Nguyễn Thị An, hiệu trưởng trường mầm non Ngôi Sao Xanh để xác minh thông tin. Theo bà An, vụ việc trẻ mầm non bị hành hạ trên xảy ra ở trường vào trưa 17/3, lúc này có một phụ huynh đang quan sát các bé ở trường qua camera. “Khi chứng kiến clip, chúng tôi rất sốc và ngay lập tức nhà trường đã làm việc với giáo viên, phụ huynh để tìm giải pháp”, bà An nói.

Bà nội trẻ mầm non bị bạo hành mong nhà trường cho giáo viên có hành vi bạo lực nghỉ việc để phụ huynh không lo lắng

Bà nội trẻ mầm non bị bạo hành mong nhà trường cho giáo viên có hành vi bạo lực nghỉ việc để phụ huynh không lo lắng. Ảnh Zing News

Theo bà An, ngay buổi làm việc, phụ huynh tỏ ra rất bức xúc tuy nhiên đã bỏ qua cho giáo viên, phía nhà trường đã yêu cầu giáo viên làm bản tường trình đồng thời cũng buộc thôi việc giáo viên này ngay lập tức. “Vụ việc đã được chúng tôi báo cáo lên UBND phường, Phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè”, bà An thông tin thêm về vụ trẻ mầm non bị bạo hành trong giờ ngủ trưa.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang