Nhà báo Nhật Bản nghi ngờ thông tin Chủ tịch Triều Tiên bị ám sát ‘hụt’

author 11:04 08/04/2016

(VietQ.vn) - Các nguồn tin truyền thông Triều Tiên đưa tin, đã có ít nhất 2 nghi phạm âm mưu ám sát Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bị bắt giữ.

Theo những tin tức mới nhất báo Tuổi Trẻ dẫn lại từ các nguồn tin truyền thông tại Triều Tiên, đã có ít nhất hai nghi phạm âm mưu ám sát nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã bị bắt giữ. Theo UPI, các nghi phạm bị bắt giữ tại biên giới Trung Quốc gần sông Đồ Môn (Tumen River) khi chúng đang chuẩn bị tấn công ông Kim Jong Un tại thành phố Hoeryong tỉnh Hàm Kinh Bắc (North Hamgyong).

Thông tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bị ám sát ‘hụt’ thu hút sự chú ý của dư luận các nước

Thông tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bị ám sát ‘hụt’ thu hút sự chú ý của dư luận các nước. Ảnh AP

Một nguồn tin riêng ở Triều Tiên của hãng tin Asia Press của Nhật Bản cho biết những kẻ khủng bố vẫn chưa vượt sông Đồ Môn (con sông ngăn cách biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc) thì đã bị lính biên phòng Triều Tiên vượt qua biên giới bắt giữ. Nguồn tin này cũng nói các nghi phạm đã bị bàn giao cho Bộ công an Triều Tiên và những người lính biên phòng được tưởng thưởng sau chiến công này, trong đó có cơ hội trở thành đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên.

Một trong số các nghi phạm là người Triều Tiên đã bỏ sang Hàn Quốc, những người còn lại là công dân Trung Quốc. Trước thông tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bị ám sát ‘hụt’, nhà báo Nhật Bản Jiro Ishimaru, sáng lập viên của hãng Asia Press, cho rằng việc bắt giữ các nghi phạm mưu sát ông Kim có vẻ giống như một tin đồn mà Bình Nhưỡng dàn dựng để củng cố thêm sự ủng hộ cho Đảng Lao động Triều Tiên trước thềm Đại hội đảng lần thứ bảy diễn ra vào tháng 5.

Được biết hiện Triều Tiên đang tiến hành các công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội được tổ chức lần đầu tiên trong hơn ba thập kỷ. Nhà báo Ishimaru nhận định Triều Tiên đang tăng cường kiểm soát an ninh trước kỳ đại hội, và thông qua sự phát tán của những tin đồn, chính quyền nước này có thể gây tâm lý sợ hãi với người dân. Tất nhiên Bình Nhưỡng cũng tăng cường công tác kiểm soát còn vì nhiều lý do khác.

Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng sự ổn định ở  Triều Tiên dưới chế độ ông Kim Jong Un thấp hơn so với thời của cha ông là Kim Jong Il

Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng sự ổn định ở  Triều Tiên dưới chế độ ông Kim Jong Un thấp hơn so với thời của cha ông là Kim Jong Il. Ảnh Business Insider

Một điều tra gần đây của các chuyên gia về CHDCND Triều Tiên ở Hàn Quốc công bố trên báo Donga Ilbo cho thấy sự ổn định dưới chế độ ông Kim Jong Un thấp hơn so với thời của cha ông là Kim Jong Il. Gần 60% các chuyên gia phân tích tham gia điều tra cho biết họ tin rằng sự ủng hộ với ông Kim Jong Un ngay trong giới quan chức cũng thấp. Gần 65% tin rằng sự ủng hộ của người dân Triều Tiên với nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng thấp hơn so với cha mình.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Triều Tiên hiện nay, sáng 6/4, Triều Tiên được cho là đã tìm cách phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm lớp Sinpo ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hàn Quốc, báo Tuổi Trẻ trích trang tin MBN cho biết. Nguồn tin cho biết, tàu ngầm này rời cảng ở thành phố Wonsan, miền Đông Triều Tiên từ sáng sớm, nhưng trở lại ngay sau đó vào khoảng 9h sáng 6/4 theo giờ địa phương.

Điều này khiến các chuyên gia cho rằng, có thể Triều Tiên đã phóng thất bại tên lửa từ tàu ngầm. “Tàu ngầm sẽ không trở về nhanh chóng như thế nếu Triều Tiên có ý định triển khai thêm các hoạt động diễn tập khác. Có vẻ tàu ngầm bị trục trặc trong quá trình phóng tên lửa”, một cựu đô đốc Hàn Quốc giấu tên chia sẻ với hãng tin NKNews.

Cùng thời gian này, Triều Tiên phóng tên lửa bí mật từ tàu ngầm ngoài khơi Hàn Quốc

Cùng thời gian này, Triều Tiên phóng tên lửa bí mật từ tàu ngầm ngoài khơi Hàn Quốc. Ảnh minh họa/NK News

Theo MBN, dù vậy sự xuất hiện của tàu ngầm Triều Tiên ở vùng biển phía Đông đã buộc giới tình báo Hàn Quốc ngay lập tức theo sát các hoạt động của tàu này. Tuy nhiên, Triều Tiên không có bất cứ hoạt động khiêu khích nào và tàu ngầm đã nhanh chóng trở về căn cứ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về những thông tin trên.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 7/4, một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết: “Tất cả chúng tôi có thể nói đó là quân đội Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo sát các diễn tiến trong phát triển công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa. Hôm 6/1, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên. Vụ thử hạt nhân lần thứ 4 đó của Bình Nhưỡng đã dẫn đến việc Liên Hợp Quốc quyết định thông qua lệnh trừng phạt cứng rắn nhất hơn 20 năm qua với quốc gia này.

> > Trung Quốc lần thứ 3 đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang