Trộm chó dắt bên mình toàn ‘hàng nóng’, nếu bị truy đuổi sẽ tấn công

author 06:30 22/01/2016

(VietQ.vn) - Qua khám xét hai “cẩu tặc”, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ đồ nghề dùng để trộm chó gồm hơn 1kg bột ớt, đinh vít và súng điện, kìm bấm, ná thun…

Tin từ Công an P.Chánh Mỹ, (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng trộm chó mang theo nhiều “hàng nóng”.

trộm chó bị bắt

Hai trộm chó bị bắt cùng một số "hàng nóng". Ảnh VOV

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 21/1, Tổ tuần tra của đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đường Huỳnh Văn Cù (P.Chánh Mỹ) phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy BKS: 66S1-146.63 có nhiều nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng trên đã tăng ga bỏ chạy.

Sau hơn 2km truy đuổi, công an đã khống chế được hai người này. Tại cơ quan công an, danh tính của hai đối tượng được làm rõ, là Huỳnh Trung Kiên (29 tuổi, quê Trà Vinh) và Phạm Minh Tâm (37 tuổi, quê Vĩnh Long).

Làm việc với cơ quan điều tra, Kiên khai nhận quen biết Tâm trong thời gian đi làm thợ hồ sau đó rủ nhau cùng đi trộm chó.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ đồ nghề dùng để trộm chó gồm hơn 1kg bột ớt, đinh vít và súng điện, kìm bấm, ná thun…

Để thực hiện kế hoạch trộm chó, Kiên mua bộ súng điện gồm 1 ắc quy, 1 khẩu súng, 2 mũi tên đầu bằng sắt nhọn còn Tâm mua bột ớt, đinh vít, ná thun, kìm bấm để phòng khi bị truy đuổi sẽ dùng bộ đồ nghề chống trả lại.

Hiện vụ việc đang được công an P.Chánh Mỹ điều tra, làm rõ.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang