Trộm túi khí trên ô tô của Honda bán với giá lên đến 12 triệu đồng

authorHòa Lê 06:25 18/10/2018

(VietQ.vn) - Nhiều mẫu xe Honda mới tại Mỹ bị trộm túi khí và những túi khí này sẽ được bán cho một số cửa hàng với giá từ 300-500 USD (khoảng 7 – 12 triệu đồng).

Theo tờ USD Today, đã có những báo cáo về việc ăn trộm túi khí ô tô của nhiều mẫu xe Honda mới tại Mỹ để bán lại trên các trang thương mại trực tuyến hoặc bán vào chợ đen.

Xu hướng này được cảnh sát tại nhiều thành phố của Mỹ cảnh báo như: Miami, New York và Washington D.C. Theo Cục thông tin tội phạm quốc gia Mỹ (NICB) ước tính có khoảng 50.000 túi khí bị đánh cắp mỗi năm.

Trộm túi khí trên xe Honda bán với giá lên đến 12 triệu đồng

 Xe Honda bị trộm túi khí nhiều nhất tại Mỹ

Theo tờ USD Today, đã có những báo cáo về việc ăn trộm túi khí ô tô của nhiều mẫu xe Honda mới tại Mỹ để bán lại trên các trang thương mại trực tuyến hoặc bán vào chợ đen.

Xu hướng này được cảnh sát tại nhiều thành phố của Mỹ cảnh báo như: Miami, New York và Washington D.C. Theo Cục thông tin tội phạm quốc gia Mỹ (NICB) ước tính có khoảng 50.000 túi khí bị đánh cắp mỗi năm.

Ước tính, chỉ mất 5-10 phút để một tên trộm ăn cắp túi khí xe hơi và việc thường làm nhất của chúng là phá khóa hoặc đập vỡ cửa kính.

Nhiều người đổ lỗi khủng hoảng túi khí Takata khiến nguồn cung xáo trộn, nhu cầu thay thế túi khí cao là nguyên nhân. Đặc biệt là khi có tới 12 triệu xe Hyundai và Acura bị ảnh hưởng và 20 trong số 23 ca tử vong liên quan đến xe của hai thương hiệu đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, thống kê lại cho thấy những vụ trộm túi khí chủ yếu đến từ các mẫu xe đời mới, đặc biệt là Civic và Accord.

Trộm túi khí trên xe Honda bán với giá lên đến 12 triệu đồng

Các tên trộm túi khí chủ yếu nhắm vào các mẫu xe của Honda và Acura 

Hiện chưa rõ nguyên nhân thực sự của xu hướng này nhưng số vụ mất cắp túi khí vẫn tăng không ngừng. Tại Miami-Dade Country, Floria Mỹ, có 875 vụ trộm túi khí trong năm 2017 trong khi con số này vào năm 2013 là... 13 chiếc. Mới đây, ngoại ô Virginia những tên trộm đã đập vỡ kính 10 chiếc Honda tại 1 trung cư để “nẫng” túi khí.

Được biết, những túi khí này sẽ được bán cho một số cửa hàng với giá từ 300-500 USD. Trên Ebay, túi khí vô lăng của xe Honda được rao với giá khá cao khoảng 700 USD trong khi giá mới tại đại lý là 1.000 USD. Nhiều khả năng một số cửa hàng không minh bạch mua những túi khí ăn cắp để ăn chênh lệch nhiều hơn đã tiếp tay cho kẻ trộm hoành hành.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang