Trong 5 năm, TP. Hà Nội dự kiến trồng hơn 1,5 triệu cây xanh

author 06:39 11/12/2018

(VietQ.vn) - Trong 3 năm từ 2016 đến 2018, TP.Hà Nội đạt mục tiêu trồng được 1 triệu cây xanh. Kế hoạch đặt ra, thành phố sẽ trồng thêm 600.000 cây xanh, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.

“Sau 3 năm triển khai, đến nay chúng ta đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh. Trong 3 năm (từ năm 2016 - 2018), toàn thành phố chi hết 256 tỷ đồng cho việc trồng cây xanh, 187 tỷ đồng cho việc cắt cây xanh”, đó là thông tin được Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Số liệu này được ông Chung dẫn theo thống kê của Kiểm toán Trung ương.

 Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Ảnh: C.T).

Theo báo Lao động, trong thời gian tới, ông Chung cho biết, UBND thành phố tiếp tục có kế hoạch trồng thêm 600.000 cây xanh và phấn đấu hoàn thành nội dung này vào năm 2020. Cùng với đó, ông Chung cũng đưa ra yêu cầu, ngoài việc thực hiện của thành phố, các quận huyện cũng phải bổ sung kế hoạch này vào mục tiêu hàng năm.

Tờ Thời báo Chứng khoán cũng thống kê số lượng cây xanh mà Hà Nội đã trồng được trong năm 2016, 2017 là gần 500 nghìn cây xanh. Hơn 500 nghìn cây xanh còn lại được trồng trong năm 2018. Các loại cây mảng hoa, cây thảm được trồng ở những tuyến đường, tuyến phố trung tâm đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của các tuyến phố Thủ đô Hà Nội.

Khối lượng cây trên được trồng trên 120 tuyến phố, tuyến đường của Thủ đô Hà Nội. Một số tuyến đường, tuyến phố có hệ thống cây được trồng mới và trồng bổ sung hoàn thiện như tuyến Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ...

Nguyễn Huệ (t/h)

Cơ chế hậu kiểm giúp doanh nghiệp tiết kiệm 600 tỷ đồng mỗi năm(VietQ.vn) - Việc chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa sang hậu kiểm, giảm 96% số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra trước thông quan. Cải cách này của Bộ KH&CN đã mang nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm, cắt giảm được khoảng 600 tỷ đồng/năm.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang