Trưa mai bão số 5 sẽ vào đất liền

author 12:44 02/08/2013

Bão số 5 (Jebi) đang di chuyển gần về phía vịnh Bắc Bộ được dự báo sẽ gây ra lượng mưa cường độ rất lớn cho khu vực Đông Bắc và trung du miền núi phía bắc. Đây là thông tin mới nhất về bão số 5 được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ (NCHMF) đưa ra vào chiều nay (1.8).

 Theo đó, với tổng lượng mưa lên tới 300mm trút xuống trong 2 ngày 3-4.8, cường độ mưa do bão Jebi gây ra ở miền Bắc là rất lớn. NCHMF cho biết, hiện bão Jebi đã nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 9 (gần 90km mỗi giờ). Chiều và đêm nay, bão có xu hướng tăng tốc, đạt tốc độ di chuyển 15km/h và sẽ mạnh thêm. Đến 13h ngày 2.8, tâm bão tiếp cận phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 10. Đêm nay, bão số 5 vượt qua đảo Hải Nam để tiến vào vịnh Bắc Bộ, bắt đầu gây gió lớn cho toàn bộ khu vực Bắc Bộ.

Đường đi của cơn bão số 5.
Đường đi của cơn bão số 5.

Giám đốc NCHMF - ông Bùi Minh Tăng - cho hay: “Ven biển khu vực Đông Bắc Bộ bắt đầu có gió lớn cấp 6 vào sáng 3.8. Với tốc độ di chuyển tăng lên 20km mỗi giờ, cơn bão có thể cập bờ vào trưa 3.8. Trường hợp muộn hơn, sẽ vào lúc 18-19h cùng ngày. Khu vực bão đổ bộ dự kiến trải từ Quảng Ninh tới Thái Bình”. 

Bão sẽ mang đến một lượng mưa rất lớn - từ 100-300mm cho toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ngoài ra, khả năng bão đổ độ vào lúc triều cường (14-15h ngày 3.8) nên các đảo, huyện đảo như Vân Đồn, Bạch Long Vĩ cần chuẩn bị để ứng phó với nước dâng, sóng biển cao. Ông Tăng khẳng định, công tác ứng phó cần phải xong trước 7h sáng mai - 2.8.
 
Chiều 1.8, tại cuộc họp BCĐ PCBLTƯ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát yêu cầu công tác chuẩn bị đối phó bão số 5 phải hết sức khẩn cấp ngay từ chiều nay. Ông Phát yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đặc biệt lưu ý tới lượng mưa lớn do bão. Ngoài việc lũ quét, sạt lở, khi mưa tới 300mm thì toàn bộ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng nước sẽ ngập đồng, ngập lúa. Vì thế, cần hết sức lưu ý chuyện tích nước của các hồ, đập cũng như việc tiêu nước ở các cánh đồng. 
 
“Đối với vùng ven biển, các lực lượng địa phương sớm di chuyển ngư dân trên tàu, thuyền, lồng, bè lên bờ, bởi khi gió giật cấp 11-12 thì rất nguy hiểm cho tính mạng” - bộ trưởng nói. Sáng mai (2.8), hai đoàn công tác của BCĐ PCLBTƯ sẽ về các tỉnh để đôn đốc việc ứng phó với bão.
Theo Lao Động
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang