Trực thăng tấn công Ka-52: ‘Cá sấu’ Nga canh gác căn cứ không quân tại Syria

author 07:01 19/01/2016

(VietQ.vn) - Trực thăng tấn công Ka-52 với khả năng tác chiến linh hoạt trong mọi điều kiện thời tiết sẽ tới Syria trong vài ngày tới nhằm bảo vệ căn cứ Hmeymim.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Trang tin quân sự Vpk ngày 18/1 dẫn nguồn tin quốc phòng Nga cho biết, trực thăng tấn công Ka-52 sẽ được triển khai đến Syria nhằm đảm bảo an ninh cho lực lượng quân đội Nga đồn trú ở căn cứ không quân Hmeymim tại Latakia, Syria.

Báo Đất Việt đăng tải nhận định của Tạp chí National Interest, quyết định của Nga xuất phát từ việc Ka-52 được trang bị hệ thống Vitebsk và Moscow muốn thử nghiệm hệ thống tác chiến điện tử tối tân này trong môi trường thực chiến tại Syria.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator sẽ đến Syria trong vài ngày tới

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator sẽ đến Syria trong vài ngày tới. Ảnh Wallpaperup

Trước khi Ka-52 có mặt tại Syria, Nga đã đưa các trực thăng Mi-24P, Mi-35M, Mi-8AMTSh đến căn cứ không quân Hmeymim. Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, một trong số các trực thăng trên đã bị phá hủy trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm phi công Su-24 hôm 24/11/2015.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator (Cá sấu), một sản phẩm đặc biệt của tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport, là phiên bản mới nhất của các dòng trực thăng tấn công và trinh sát Ka-50. Nó có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ở bất kỳ thời gian nào cả ngày lẫn đêm, và được thiết kế để tiêu diệt các xe tăng chiến đấu, các mục tiêu mặt đất, cũng như trực thăng và sinh lực của đối phương.

Ka-52 được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/2006, chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào tháng 6/1997. Ka-52 vượt qua giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm cấp quốc gia vào tháng 11/2008, nhưng thử nghiệm giai đoạn 2 năm 2010 đã không thành công. Đến năm 2011 thì giai đoạn 2 mới được hoàn tất, đến tháng 5/2011, Ka-52 chính thức được phiên chế vào quân đội Nga.

Trực thăng tấn công Ka-52 có khả năng tác chiến linh hoạt

Trực thăng tấn công Ka-52 có khả năng tác chiến linh hoạt. Ảnh Airteamimages

Máy bay trực thăng tấn công Ka-52 dài 16m; cao 5m; cánh quạt dài 7,3m; trọng lượng cất cánh tối đa là 12.200kg. Cá sấu sử dụng 2 động cơ tuốc bin trục TB3-117 phiên bản VK-2500 do công ty Klimov sản xuất, trực thăng đạt tốc độ tối đa là 300km/h với tầm tác chiến 460km; tầm hoạt động 1.160km; trần bay động 5.500m và trần bay tĩnh 4.000m.

Tờ Zing News cho biết, Ka-52 được thiết kế với 2 phi công ngồi cạnh nhau tạo sự tương tác tốt hơn trong hoạt động chiến đấu. Phần mũi trực thăng rộng hơn tạo thêm không gian cho các thiết bị điện tử mới. Ka-52 là trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới trang bị ghế phóng K-37-800M giúp phi công thoát ra ngoài trong trường hợp trực thăng bị trúng đạn hoặc gặp sự cố nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Ka-52 còn sở hữu nhiều trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại FLIR Samshit; radar Phazotron FH-01 bước sóng milimet; hệ thống tác chiến điện tử toàn diện với máy thu cảnh báo radar, laser, hệ thống gây nhiễu hồng ngoại-điện tử cùng 2 hệ thống phóng mồi bẫy UV-26.

Máy trực thăng tấn công Ka-52 sở hữu nhiều trang thiết bị hiện đại

Máy trực thăng tấn công Ka-52 sở hữu nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh Indiandefencereview

Điểm đặc biệt của Ka-52 là hệ thống Vitebsk với thành phần cơ bản là trạm nhiễu chủ động kỹ thuật số TsSAP có mã hiệu L-370-3S. Trạm này có tốc độ cao hơn loại analog ở các tổ hợp khác, như Sorbtsiya của Su-27, Gerdeniya của MiG-29. Vitebsk không chỉ đánh giá phát xạ của radar đối phương, mà đồng thời “chế áp” tín hiệu trong dải tần rộng hơn. Ngoài TsSAP, tổ hợp còn gồm hệ thống bảo vệ chống tên lửa lắp đầu tự dẫn tìm nhiệt (TGSN). Hệ thống này dùng đèn pha laser làm mù tên lửa địch. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến Nga cử Ka-52 đến bảo vệ căn cứ Hmeymim tại Syria.

Một yếu tố khiến Ka-52 vượt trội so với nhiều dòng trực thăng khác là hai cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau, giúp loại bỏ cánh quạt ở đuôi trên các trực thăng thông thường, khiến nó ngắn hơn và vận hành tốt hơn trên tàu khu trục có không gian hẹp của hải quân Nga. Thiết kế cánh quạt đồng trục ngược chiều đặc biệt này cho phép nó có khả năng bay không tưởng. Chiếc máy bay lên thẳng này có thể bay ngược với vận tốc 130km/h và bay ngang với tốc độ 100km/h cũng như thực hiện các thao tác bay nhào lộn trên không vốn nằm ngoài khả năng của các máy bay trực thăng khác, báo VnExpress dẫn lời chuyên gia Kyle Mizokami của trang Popularmerchanic.

Máy bay trực thăng tấn công Ka-52 Alligator được vũ trang cực mạnh với 6 giá treo vũ khí hai bên hông

Máy bay trực thăng tấn công Ka-52 Alligator được vũ trang cực mạnh với 6 giá treo vũ khí hai bên hông. Ảnh Pinterest

Về vũ khí, Ka-52 được thiết kế với 6 giá treo vũ khí hai bên hông có khả năng mang tổng tải trọng vũ khí lên đến 2.000 kg. Cá sấu được trang bị 6 tên lửa chống tăng bám chùm laser bán tự động Vikhr cùng 2 bệ phóng rocket không điều khiển B8V-20 80 mm hoặc 4 tên lửa không đối không tầm ngắn Igla-V. Ngoài ra, Ka-52 còn có 1 pháo tự động 2A42 30 mm gắn ở bên hông phải với tầm bắn hiệu quả 1.500 m nhằm vào các mục tiêu mặt đất, 2.500 m nhằm vào các mục tiêu đường không.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator có 3 phiên bản: Bản gốc Ka-52, bản nâng cấp dùng trong hải quân Ka-52K, và bản xuất khẩu Ka-52A. Quân đội Ai Cập được cho là đã đặt mua hơn 50 chiếc loại này trong Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2015 hồi tháng 8/2015 tại Moscow, Nga.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang