Trực thăng quân sự đa năng UH-60: Huyền thoại ‘diều hâu đen’ của thế kỷ XXI

author 11:25 06/07/2016

(VietQ.vn) - Trực thăng UH-60 Black Hawk mang đầy đủ những tính năng ưu việt của thế hệ trực thăng tốt nhất thế giới hiện nay dù đã ra đời cách đây 40 năm.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo những tin tức mới nhất báo PetroTimes, Thị trưởng Giresun, Kerim Aksu hôm qua 5/7 cho biết trên kênh truyền hình NTV rằng, đã có ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 8 người khác bbị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk/S-70 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay rơi ở tỉnh Giresun, phía Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk hiện được sử dụng trong quân đội của trên 20 quốc gia

Máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk hiện được sử dụng trong quân đội của trên 20 quốc gia

Vào thời điểm gặp nạn, trên trực thăng S-70 có 15 người, bao gồm cả những sĩ quan hiến binh cao cấp, vợ của họ và cả trẻ em. Trong số các sĩ quan có sếp hiến binh của tỉnh Giresun, tướng Mustafa Dogra. Đoàn dự định đến thăm gia đình quân nhân đã thiệt mạng trong các hoạt động ở phía đông của đất nước.

Theo giới chức, các hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi tầm nhìn kém và điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, các cơ quan chức năng đã loại bỏ khả năng đã xảy ra hành động khủng bố. Nguyên nhân của vụ việc có thể là do điều kiện thời tiết xấu. Giới quân sự nhận xét, đây là một trong những lần hiếm hoi trực thăng UH-60 gặp nạn trong suốt 40 năm lịch sử của nó.

UH-60 Black Hawk/S-70 (biệt danh ‘diều hâu đen’) là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. Sikorsky đã đệ trình thiết kế rực thăng S-70 tham gia cuộc cạnh tranh Hệ thống Máy bay Vận tải Đa dụng Chiến thuật (UTTAS) của Lục quân Mỹ năm 1972. Lục quân Mỹ đặt tên cho nguyên mẫu là YUH-60A và lựa chọn Black Hawk là loại chiến thắng cho chương trình này năm 1976, sau một cuộc cạnh tranh bay thử với loại Boeing Vertol YUH-61.

Về thông số kỹ thuật, máy bay UH-60 dài 19,76m; chiều rộng thân 2,36m; sải cánh 16,36m; chiều cao 5,13m; diện tích cánh 210m2; trọng lượng rỗng 4.189kg; trọng lượng chất tải 9.980kg và trọng lượng cất cánh tối đa là 10.660kg. Nhờ trang bị 2 động cơ General Electric T700-GE-701C, trực thăng UH-60 Black Hawk đạt tốc độ tối đa 295 km/h; tốc độ bay tuần tra 278 km/h; bán kính chiến đấu 592km; trần bay 5.790m và tốc độ lên là 3,6 m/s.

Dù đã ra đời cách đây 40 năm nhưng máy bay UH-60/S-70 vẫn được coi là một trong những trực thăng tốt nhất thế giới hiện nay

Dù đã ra đời cách đây 40 năm nhưng máy bay UH-60/S-70 vẫn được coi là một trong những trực thăng tốt nhất thế giới hiện nay

Về trang bị vũ khí, trực thăng UH-60 sở hữu 2 súng máy M240H cỡ nòng 7,62mm, 2 súng máy M134 cỡ nòng 7,62mm, 2 súng gatling GAU-19. Máy bay UH-60 còn được trang bị hệ thống Lưu trữ hỗ trợ ngoài (ESSS) ở trên đỉnh thân để mang thêm hai bình dầu phụ 230 USgal và hai bình 450USgal trên mỗi cánh. Hệ thống ESSS cũng có thể mang 4.500kg vũ khí gồm tên lửa Hydra 70, tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire, giá súng M230, nguồn tin Wikipedia cho hay.

Các chuyên gia của Military Channel nhận định rằng ‘diều hâu đen’ Sikorsky UH-60 Black Hawk là trực thăng của thế kỷ XXI, mặc dù nó đã được tạo ra cách đây 40 năm. Trực thăng Black Hawk mang đầy đủ những tính năng ưu việt của những trực thăng tốt nhất thế giới. Nó có thể thực hiện nhiều kiểu nhiệm vụ, gồm cả vận tải chiến thuật với lính, thiết bị chiến tranh điện tử, và giải cứu đường không.

Với động cơ mạnh mẽ, trực thăng UH-60 Black Hawk có khả năng mang theo 1,5 tấn hàng hóa và 4 tấn treo bên ngoài. Trong các cuộc tấn công đường không, nó có thể chở một nhóm 14 binh sĩ với đầy đủ trang bị và có thể tải được 1.170kg hàng ở khoang trong máy bay hoặc mang một pháo 105mm M102 Howitzer với 30 viên đạn và khẩu đội 4 người chỉ trong một chuyến bay, báo Đất Việt bình luận.

Trực thăng UH-60 Black Hawk không chỉ đa năng mà còn được trang bị hệ thống vũ khí tối tân

Trực thăng UH-60 Black Hawk không chỉ đa năng mà còn được trang bị hệ thống vũ khí tối tân

Ngoài các biến thể trên bộ cơ bản, máy bay trực thăng Sikorsky UH-60 còn có các biến thể nổi bật như 2 biến thể chống ngầm SH-60B Sea Hawk và SH-60F Ocean Hawk (được trang bị 1 từ kế và sonar), biến thể HH-60 Rescue Hawk để tìm kiếm cứu hộ và tham gia các hoạt động đặc biệt, cũng như biến thể hiện đại MH-60 Knighthawk.

Chính vì có những tính năng ưu việt, chi phí thấp, bảo trì đơn giản, MH-60 (biến thể hiện đại của trực thăng UH-60) đang được Quân đội Mỹ lên kế hoạch để trở thành loại máy bay trực thăng duy nhất cho tất cả các lực lượng vũ trang bao gồm hải, lục không quân và thủy quân lục chiến, báo Giáo Dục Việt Nam đưa tin.

Giá vàng đột phá mốc 38 triệu đồng: Chuyên gia ‘mách nhỏ’ nhà đầu tư(VietQ.vn) - Giá vàng hôm nay đã nhảy vọt qua vùng 38 triệu đồng/lượng, đánh dấu thời điểm nhạy cảm chứa đựng nhiều rủi ro nên nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ.

Lan Anh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang