Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc lập trạm cân, xử phạt như CSGT

author 11:35 19/08/2014

Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, ngoài việc “chiếm đoạt tài sản” lập trạm cân xử phạt lái xe, cơ quan này sẽ tiếp tục mở rộng điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”, “giết người” đối với trùm xã hội đen Minh “sâm” Hưng “sóc”.

Điều tra nội dung tố cáo gây thương tích, giết người

chân dung trùm xã hội đen Hưng sóc

Chân dung trùm xã hội đen Hưng “sóc”. Ảnh: Minh Đức

Trao đổi với phóng viên, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C47-Bộ Công an) cho biết, sau khi lực lượng công an triệt phá băng nhóm phạm tội do Nguyễn Ngọc Minh, (tức Minh “sâm”), Giám đốc Cty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng, (tức Hưng “sóc”), Giám đốc Cty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh cầm đầu, đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp gửi đơn tố cáo hành vi của băng nhóm này đến cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT - Bộ Công an).

Các đơn thư hầu hết đều tố cáo về việc băng nhóm của Minh “sâm” có hành vi cưỡng đoạt tài sản trong quá trình kinh doanh, vận chuyển gỗ vào chợ gỗ Phù Khê. Nếu lái xe hay chủ hàng nào không tuân thủ, lập tức bị chúng đe dọa, thậm chí đánh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau khi củng cố đầy đủ các chứng cứ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” của các đối tượng, cơ quan CSĐT sẽ tiếp mở rộng chuyên án điều tra một số hành vi khác theo phản ánh của người dân như: “Cố ý gây thương tích”, “giết người” đối với băng nhóm Minh “sâm” Hưng “sóc”. Vào năm 2013, trên địa bàn Từ Sơn, Bắc Ninh đã xảy ra vụ án nghiêm trọng, một chủ gỗ bị giết nhưng cho đến nay, cơ quan điều tra chưa làm rõ được hung thủ.

Trước đó, ngày 13/8, Cơ quan CSĐT đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, đàn em của Minh “sâm”, Hưng “sóc” dưới mác là bảo về Cty của Hưng “sóc” đang cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của một lái xe gỗ. Lập tức cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng nhóm xã hội đen do Minh “sâm”, Hưng “sóc”, cầm đầu cùng con gái, con rể Minh “sâm” và con nuôi của Hưng “sóc”. Khám xét khẩn cấp tại trụ sở của 2 Cty do Minh, Hưng làm giám đốc, Cơ quan điều tra thu giữ 6 khẩu súng, cơ số đạn, 1 quả lựu đạn, 7 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, các vật chứng thu được cho thấy, nhiều hành vi liên quan đến việc cưỡng đoạt tài sản được chúng ghi chép rất cụ thể trong sổ sách. Về kho gỗ của Minh “sâm” và Hưng “sóc”, cơ quan CSĐT cũng đã niêm phong và sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét cụ thể xem số lượng gỗ nào thuộc hành vi buôn lậu để tiến hành xử lý.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT làm rõ, Minh “sâm”, Hưng “sóc” luôn cắt cử 2 đối tượng ngồi chặn ở khu vực cầu Tấn Bào để kiểm soát các xe đi qua. Nếu là xe chở gỗ quen (đóng phí tháng) thì bọn chúng cho đi qua luôn, còn nếu xe chở gỗ lạ thì chúng ép, đưa về kho riêng trong khu vực chợ, sau đó, ép buộc các tài xế hoặc chủ hàng nộp tiền lệ phí. Tùy theo tải trọng của xe, đàn em của Minh “sâm”, Hưng “sóc” bắt các lái xe hoặc chủ hàng, nộp các mức lệ phí 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/xe.

Tự lập trạm cân để kiểm soát trọng tải

trùm xã hội đen lập trạm cân

Mọi hoạt động tại chợ gỗ Phù Khê đều do Hưng “sóc” điều hành. Ảnh: Minh Đức

Theo tài liệu cơ quan điều tra, băng nhóm xã hội đen do Minh “sâm”, Hưng “sóc” cầm đầu còn ngang nhiên lập cả trạm cân để ép các lái xe chở gỗ phải đưa xe lên cân tải trọng. Nếu vượt quá tải trọng cho phép, chúng cũng tự cho quyền mình được phạt tiền lái xe như cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” gồ: Nguyễn Ngọc Minh, (tức Minh “sâm”, SN 1960, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Thành Hưng, (tức Hưng “sóc”, SN 1952, trú tại Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh); Trần Thái Sơn, (SN 1991, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, con rể của Minh “sâm”); Nguyễn Thu Hằng, (SN 1992, con gái Minh “sâm”, vợ của Sơn); Nguyễn Văn Tùng, (SN 1966, trú tại Võ Cường, TP Bắc Ninh); Phạm Văn Đức, (SN 1991, trú tại Gia Hội, Châu Khê, Từ Sơn); Võ Quang Khánh, (SN 1990, trú tại Phù Lưu, Đông Ngàn, Từ Sơn); Quách Văn Lộc, (SN 1975, trú tại Phù Khê, Từ Sơn); Nguyễn Huy Hoàng, (SN 1952, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Tiến Thắng, (SN 1960, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn).

Riêng đối tượng Nguyễn Thành Hưng và Quách Văn Lộc bị khởi tố thêm về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo TPO


 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang