Trung-Mỹ lần đầu tập trận ở Đại Tây Dương, bất chấp bất đồng Biển Đông

author 08:33 11/11/2015

Quan hệ Trung-Mỹ "phô trương bề ngoài, lỏng lẻo bên trong", muốn duy trì quan hệ, không làm cho đối đầu trong vấn đề Biển Đông trở nên gay gắt hơn.

Tờ "Thời báo Kinh Hoa" Trung Quốc ngày 9 tháng 11 đưa tin, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc vừa kết thúc chuyến thăm Mỹ, vào ngày 7 tháng 11, tàu khu trục Tế Nam, tàu hộ vệ tên lửa Ích Dương và tàu tiếp tế tổng hợp Thiên Đảo Hồ đã cùng với tàu khu trục tên lửa USS Mason, USS Stout và tàu tuần dương USS Monterey lớp Ticonderoga đã tổ chức diễn tập liên hợp ở vùng biển đông nam của cảng Mayport.

Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc và Mỹ tổ chức diễn tập liên hợp ở Đại Tây Dương.

Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2015, Hải quân Trung Quốc và Mỹ lần đầu tiên tiến hành diễn tập liên hợp ở Đại Tây Dương

Để tổ chức cuộc diễn tập này ở vùng biển Đại Tây Dương, chỉ huy biên đội và chỉ huy các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn riêng trước hai ngày, phối hợp các vấn đề liên quan của cuộc diễn tập.

Diễn tập phân làm 3 giai đoạn, chủ yếu tiến hành xoay quanh các khoa mục như diễn tập thông tin trên biển, vận động biên đội và tìm kiếm cứu nạn liên hợp.

Chỉ huy biên đội tàu chiến Trung Quốc là Vương Kiến Huân cho biết, cuộc diễn tập liên hợp trên biển Trung-Mỹ lần này là một hoạt động quan trọng trong chương trình thăm Mỹ của biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc. Hai bên phối hợp rất ăn ý, đã tiếp tục nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng của tàu chiến hai bên, đã làm sâu sắc hợp tác tin cậy giữa hải quân hai nước.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc diễn tập, biên đội tàu chiến Trung Quốc sẽ đến thăm Havana, Cuba.

Tờ "Liên hợp buổi sáng" Singapore ngày 9 tháng 11 cho rằng, đây là lần đầu tiên Hải quân Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau ở Đại Tây Dương.

Còn theo tờ "Tín báo" Hồng Kông ngày 9 tháng 11, trong thời điểm Trung Quốc và Mỹ diễn ra cuộc khẩu chiến vì vấn đề Biển Đông, biên đội 3 tàu chiến Trung Quốc đã tổ chức diễn tập liên hợp dài 6 giờ đồng hồ với Hải quân Mỹ vào sáng ngày 7 tháng 11.

Đây là lần đầu tiên hai biên tiến hành diễn tập liên hợp ở Đại Tây Dương, Trung Quốc ca ngợi cuộc diễn tập này "đã làm sâu sắc hợp tác tin cậy giữa hải quân Trung-Mỹ".

Có phân tích cho rằng, quan hệ Trung-Mỹ trong ngắn hạn "phô trương bề ngoài, lỏng lẻo bên trong", đáng lưu ý là hành động tuần tra Biển Đông của tàu khu trục USS Lassen của Quân đội Mỹ gần đây, do đó, hai bên đã duy trì "thỏa thuận ngầm" nhất định.

Theo bài báo, các tàu chiến của biên đội Hải quân Trung Quốc lần này đều thuộc Hạm đội Đông Hải. Biên đội này đến quân cảng Mayport, bang Florida, Mỹ vào ngày 3 tháng 11, tiến hành chuyến thăm hữu nghị trong thời gian 5 ngày.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu chiến Trung Quốc thăm bờ biển phía đông nước Mỹ. Biên đội này đang thực hiện nhiệm vụ thăm vòng quanh Trái đất, sau khi kết thúc diễn tập sẽ đến thăm Cuba.

Theo bài báo, khi bắt đầu diễn tập, tàu USS Mason và tàu Tế Nam trước tiên thiết lập liên lạc thông tin, 3 tàu chiến Trung Quốc tổ chức thành tung đội đơn, tiếp cận biên đội Mỹ từ bên trái, duy trì khoảng cách 0,5 hải lý và chạy về phía trước, hai bên tập kết thành công ở vùng biển đã định.

Khoa mục diễn tập bao gồm thông tin liên lạc, vận động biên đội, tìm kiếm cứu nạn liên hợp. Theo chỉ huy biên đội phía Trung Quốc Vương Kiến Huân, dựa trên "Quy tắc gặp nhau bất ngờ trên biển" do Hải quân hai nước Trung-Mỹ đưa ra, diễn tập rất thuận lợi, sự phối hợp giữa hai bên rất nhuẫn nhuyễn.

Cùng ngày, tại một diễn đàn quốc phòng ở bang California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter cho biết, Mỹ "rất quan ngại" về hành động bồi lấp, xây đảo nhân tạo (bất hợp pháp) của Trung Quốc ở Biển Đông - hành động này có thể gây ra xung đột khu vực. Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện quyền đi lại tự do ở Biển Đông.

Ngoài ra, theo báo chí Nhật Bản ngày 9 tháng 11, Hải quân Trung Quốc và Mỹ tổ chức diễn tập liên hợp ở vùng biển Đại Tây Dương của bang Florida, Mỹ đã phản ánh hai nước hy vọng duy trì giao lưu quân sự, tránh đối đầu ở Biển Đông trở nên gay gắt.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Hải quân Trung Quốc và Mỹ lần đầu tiên tổ chức diễn tập liên hợp ở Đại Tây Dương, vùng biển Florida phía nam nước Mỹ.

Tàu khu trục và tàu hộ vệ Trung Quốc cùng với tàu khu trục và tàu tuần dương Mỹ đã lần lượt tham gia diễn tập, đồng thời dựa vào "Quy tắc gặp nhau bất ngờ trên biển", đã thực hiện diễn tập thông tin liên lạc.

Theo bài báo, trên trang mạng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra tiêu đề "Hải quân Trung-Mỹ lần đầu tiên bắt tay nhau ở Đại Tây Dương", đã đăng các hình ảnh diễn tập, nhấn mạnh giao lưu quân sự đang duy trì tốt. Điều này phải ánh hai nước Trung Quốc và Mỹ hy vọng duy trì giao lưu quân sự, không muốn làm gay gắt đối đầu ở Biển Đông.

Ngoài ra, theo trang mạng Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6 tháng 11, 3 tàu chiến Hải quân Trung Quốc đến quân cảng Mayport, được Quân đội Mỹ hoan nghênh, hoạt động chào đón bao gồm biểu diễn múa rồng truyền thống của đoàn người Hoa.

Thiếu tướng Hải quân Mỹ Mary Jackson và chỉ huy biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc Vương Kiến Huân đã phát biểu, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm hữu nghị.

Quan chức Hải quân Mỹ Larry Mackintosh cho biết: "Ngôn ngữ chúng tôi nói có khác nhau, nhưng chúng tôi có nhận thức chung đối với tính phức tạp của chuyến thăm tàu chiến nước ngoài".

Theo Giáo dục


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang