Trung Quốc ‘bất lực’ trong việc lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông?

author 06:36 03/12/2014

(VietQ.vn) - Thiết lập ‘khu vực nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông’ vẫn là điều xa vời với Trung Quốc bởi những lỗ hổng về mặt pháp lý sẽ càng khắc sâu thêm sự bất lực của nước này trong các yêu sách chủ quyền bất hợp pháp.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông và Hoa Đông trên báo chí, tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc mới đây đã trích dẫn bài viết "Vùng nhận dạng phòng không thiết lập 1 năm: Tiếp theo Trung Quốc sẽ làm gì?" của trang mạng "Học giả Ngoại giao" Nhật Bản.

Bài viết đặt vấn đề, Trung Quốc (đơn phương) tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông đã được 1 năm. Sau 1 năm, câu hỏi được quan tâm là, liệu Bắc Kinh có tiếp tục lập ra "Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông" hay không? Và nếu có thì động thái này có dẫn tới hành động luật pháp quốc tế không?

Trung Quốc chưa thể lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông như đã từng làm với Hoa Đông

Trung Quốc chưa thể lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông như đã từng làm với Hoa Đông. Ảnh Giáo Dục

Bàn về khả năng Trung Quốc lập ra "Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông", Bắc Kinh liên tục gửi đi những “tín hiệu phức tạp”. Chẳng hạn, một sĩ quan cấp cao Quân đội Trung Quốc kêu gọi thiết lập "Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông", cho rằng, đây là điều "cần thiết" cho cái gọi là "lợi ích quốc gia lâu dài của đất nước".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không có kế hoạch lập ra "Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông". Đồng thời vị trí địa lý của Biển Đông cũng khiến cho quyết định lập ra "vùng nhận dạng phòng không" ở khu vực này phức tạp hơn bao giờ hết.

Trước mắt, dựa vào yêu sách chủ quyền (bất hợp pháp) của Bắc Kinh, mục tiêu của Trung Quốc là kiểm soát khu vực Biển Đông ở phạm vi tối đa. Một khi tuyên bố lập ra (cái gọi là) "Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông", Bắc Kinh sẽ buộc phải lo tới vấn đề thực hiện.

Nhìn vào chất lượng và số lượng trang bị hiện nay, Hải quân Trung Quốc là lực lượng hải quân mạnh nhất khu vực, nhưng Hải quân và Không quân Trung Quốc có thể sẽ phát hiện, giám sát và kiểm soát vùng nhận dạng phòng không ở toàn bộ Biển Đông lại là một chuyện khác. Không ít chuyên gia quốc tế nhận định, sẽ là một nhiệm vụ nan giải và gai góc nếu Bắc Kinh khăng khăng muốn lập vfng nhận dạng phòng không trên Biển Đông như từng làm với Hoa Đông.

Ngoài ra, khi Trung Quốc tuyên bố lập ra Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông, các nước như Nhật Bản, Mỹ còn thách thức tuyên bố của Trung Quốc, ép Trung Quốc áp dụng biện pháp thực hiện. Hàng không dân dụng Nhật Bản không thông báo bay qua khu vực này, trong khi đó, Mỹ điều máy bay ném bom B-52 bay qua khu vực này một cách tự do.

Tuyên bố lập Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông sẽ là hành động ‘khinh suất’ của Trung Quốc

Tuyên bố lập Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông sẽ là hành động ‘khinh suất’ của Trung Quốc. Ảnh Giáo Dục

Như vậy, nếu Trung Quốc lập ra "Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông" và dẫn tới sự đáp trả tương tự của Philippines, Việt Nam cùng các nước chủ trương chủ quyền Biển Đông khác, thì vùng nhận dạng phòng không sẽ chỉ bộc lộ Trung Quốc bất lực trong (cái gọi là) "quản lý có hiệu quả lãnh thổ mà họ tự tuyên bố có chủ quyền (bất hợp pháp)".

Có thể nói, loại "ưu thế pháp lý" mà Bắc Kinh tìm kiếm có được thông qua Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông này sẽ rất khó thực hiện trong bối cảnh Biển Đông. Thêm vào đó, đặt trong bối cảnh hiện nay, do ASEAN không thể cùng đạt được ý kiến thống nhất về Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC), đối với Bắc Kinh, về chiến lược, tuyên bố lập ra Vùng nhận dạng phòng không sẽ là một hành động "khinh suất".

Trên thực tế, Trung Quốc tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông là trong thời điểm quan hệ Nhật - Trung leo thang căng thẳng, cái giá phải trả đối với Bắc Kinh rất nhỏ. Trong khi đó, xét tới tình hình Biển Đông hiện nay, Trung Quốc không cần thiết lấy Vùng nhận dạng phòng không làm vũ khí phát động "cuộc chiến pháp lý" đối với các nước chủ trương chủ quyền khác.

Nếu giữa các nước chủ trương chủ quyền Biển Đông khác đạt được tiến triển về giải quyết tranh chấp hoặc lập ra “mặt trận thống nhất” đối phó Trung Quốc, thì động lực lập ra Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc sẽ tăng lên. 

Trong tương lai Trung Quốc có thể sẽ lập ra "Vùng nhận dạng phòng không Biển Đông", nhưng điều quan trọng hơn đối với Bắc Kinh là tiến hành làm rõ lý do Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông của họ. Bởi rõ ràng là đến tận thời điểm này, về mặt pháp lý, vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông không thiếu chỗ “mập mờ”. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ phát hiện, trong ngoại giao song phương với các nước lớn khác có lợi ích ở biển Hoa Đông (bao gồm Mỹ), vùng nhận dạng phòng không vẫn sẽ là một vấn đề phải đối mặt.

Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam trên Biển Đông

Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam trên Biển Đông. Ảnh Dân Trí

Trong một diễn biến khác, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có cuộc Hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga Sergegy Yevgenyevich Naryshkin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng đã chia sẻ về những biến động phức tạp, những bất ổn, xung đột trên thế giới; đề cập những giá trị về một thế giới đa cực, tôn trọng đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga tái khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với lập trường của Việt Nam.

“Lập trường của Nga về Biển Đông trước sau như một, không thay đổi. Đó là sử dụng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, không sử dụng vũ lực dưới bất cứ hình thức nào” - Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergegy Yevgenyevich Naryshkin phát biểu tại cuộc Hội kiến.

Minh Thùy (tổng hợp từ Giáo Dục, Dân Trí)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang