Đào hàng trăm mét đường hầm để trộm cổ vật trong chùa

author 17:29 25/04/2015

(VietQ.vn) - Một nhóm trộm đã bị bắt vì đào một đường hầm dài hàng trăm mét để ăn trộm các cổ vật Trung Quốc quý giá tại một ngôi chùa ở tỉnh Hà Bắc nước này.

VTV đưa tin, kế hoạch trộm cắp cổ vật Trung Quốc như trong phim hành động trên vừa bị cảnh sát nước này phát hiện khi nhóm trộm gồm 5 tên đã thuê một nhà hàng và đào một đường hầm sâu 7 mét, dài hàng trăm mét nhằm đột nhập vào một ngôi chùa ở Chính Định, tỉnh Hà Bắc.

Ảnh chụp cửa vào đường hầm do nhóm trộm đào để đột nhập vào ngôi chùa cổ của Trung Quốc

Ảnh chụp cửa vào đường hầm do nhóm trộm đào để đột nhập vào ngôi chùa cổ của Trung Quốc

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, hiện 3 người liên quan tới vụ việc vẫn đang lẩn trốn. Trước đó, cảnh sát đã được thông báo về một nhóm người đang cố gắng đột nhập vào chùa Guanghui tại Chính Định, tỉnh Hà Bắc hôm 2/3.

Nhóm người này đã thuê một nhà hàng cách không xa ngôi chùa, để che giấu việc đào đường hầm dẫn tới ngôi chùa trên. Sau vụ bắt giữ, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một hố sâu 7 mét và dẫn tới một đường hầm dài cả trăm mét. Điều tra ban đầu cho thấy, các nghi can đã bắt đầu đào hầm từ tháng 12 năm ngoái.

Ngôi chùa bị đột nhập hiện lưu giữ nhiều cổ vật Trung Quốc quý giá có niên đại gần 1000 năm tuổi

Ngôi chùa bị đột nhập hiện lưu giữ nhiều cổ vật Trung Quốc quý giá có niên đại gần 1000 năm tuổi

Được biết, chùa Guanghui được xây dựng từ thời nhà Đường (618-907) và được đưa vào danh sách di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc từ năm 1961. Ngôi chùa cổ này hiện lưu giữ nhiều cổ vật Trung Quốc quý giá có niên đại gần một ngàn năm tuổi.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang