Hiệu trưởng về hưu chi 10 USD thu được trăm triệu

author 16:00 14/01/2015

(VietQ.vn) - Ông Harold Diamond, một hiệu trưởng về hưu, đã trúng số độc đắc trị giá 360 triệu USD (khoảng 7.000 tỷ đồng) sau khi chỉ mất 10 USD để mua 10 bộ số Quick Pick.

Theo tin tức từ tờ Skynews, ông Harold Diamond (80 tuổi) cùng vợ bà Carol (74 tuổi) đã may mắn trúng số độc đắc trị giá 326 triệu USD.

Hôm 12/1, hai vợ chồng đã đến trạm xăng Valero ở Middletown, New York, Mỹ để nhận giải, sau khi trừ các khoản thuế số tiền còn lại là 130 triệu USD (khoảng 2.700 tỷ đồng).

Ông Harold Diamond cho hay, trong ngày 4/11/2014 vợ ông đã yêu cầu ông dừng xe tại một trạm xăng Valero vì thời tiết xấu khi họ đang trên đường đi ăn tối. Trong khi chờ đợi, ông Diamond thấy những tấm bảng hiệu của giải xổ số Mega Millions và quyết định chi 10 USD để mua 10 bộ số Quick Pick.

Ông Harold Diamond trúng số độc đắc trị giá 360 triệu USD

Ông Harold Diamond trúng số độc đắc trị giá 360 triệu USD. Ảnh Skynews

Đến ngày hôm sau, khi đi chơi golf cùng những người bạn trong câu lạc bộ và nghe họ bàn tán về tấm vé trúng số độc đắc mà ai đó đã mua tại cửa hàng xăng Valero trên đường Route 32. Lúc này, ông ngay lập tức nghĩ tới những tờ vé đã mua đêm hôm trước và quay trở về nhà để kiểm tra những tờ vé số này.

Sau khi đọ xong kết quả, hai vợ chồng ông đã vô cùng sững sỡ khi biết được rằng họ chính là chủ nhân của giải thưởng lớn.

Ông đã quyết định chọn cách lĩnh số tiền thưởng trong một lần, số tiền thưởng ông nhận được sau khi trừ các khoản thuế là 130 triệu USD (khoảng 2.700 tỷ đồng). Người hiệu trưởng về hưu sẽ dùng số tiền thưởng để giúp đỡ người thân trong gia đình và "tặng lại cho cộng đồng".

Ông Harold Diamond là người New York thứ 29 giành được giải đặc biệt của chương trình xổ số Mega Millions được tổ chức từ năm 2002.

Đinh Ly (tổng hợp) 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang