Trước giờ G tên lửa ‘Dao găm’ của Nga bất ngờ lộ diện
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Vũ khí được 'quảng cáo' có khả năng tiêu diệt tên lửa Nga tại Syria mạnh thế nào?
Bầu trời Syria liệu có thể rung chuyển lần nữa một khi vũ khí này của Nga trấn giữ?
Lộ diện thêm vũ khí Nga tại chiến trường Syria thách thức đối thủ
Báo Dân Trí đưa tin, công chúng Nga lần đầu tiên được nhìn thấy tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal trong cuộc diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Moscow.
Đây chính là một trong những vũ khí hiện đại nhất đang được Nga phát triển, tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal (Dao găm) lần đầu tiên được Tổng thống Vladimir Putin thông báo tới công chúng trong thông điệp liên bang hồi tháng 3. Trong cuộc tập dượt hôm 4/5 để chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng, hai máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga, mỗi chiếc mang theo một tên lửa Kinzhal, đã bay qua Quảng trường Đỏ ở Moscow.
Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga mang theo tên lửa Kinzhal hồi tháng Ba
Tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ máy bay đánh chặn MiG-31K có thể đạt tầm bắn 2.000 km, với tốc độ nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh (khoảng 12.300 km/h). Tên lửa có khả năng cơ động cao, có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân chiến thuật.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM), tướng John Hyten, từng thừa nhận Mỹ không có phương tiện phòng thủ nào có thể đánh chặn tên lửa Kinzhal. Ông mô tả tình hình là rất khó khăn khi được hỏi về khả năng phòng thủ chống vũ khí siêu thanh của Mỹ.
Hình ảnh tên lửa Kinzhal được quân đội Nga tiết lộ
Theo Sputnik, đội hình bay biểu diễn của Không quân Nga có 74 máy bay, gồm Su-34, Su-30SM, Su-35S, cường kích Su-24, Su-25. Đặc biệt là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57. Các máy bay sẽ chia thành nhóm, gồm không quân chiến thuật, không quân ném bom. Các nhóm lần lượt bay qua Quảng trường Đỏ với tốc độ 550 km/h, độ cao 300 m và duy trì khoảng cách giữa các máy bay là 5 m.
Bên cạnh tên lửa Kinzhal, cuộc diễu binh năm nay còn có sự tham gia của một số vũ khí mới, gồm xe chiến đấu chống tăng BMPT, biệt danh “Kẻ hủy diệt”, robot chiến đấu Uran-9 và một số phương tiện chiến đấu khác, theo thông tin từ Zing.vn.
Hòa Lê (T/h)