Truy tố 9 nguyên cán bộ cao cấp Sở y tế Gia Lai

author 17:02 19/07/2012

(VietQ.vn) - Ngày 19/7, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho hay, cơ quan điều tra công an tỉnh này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang viện đề nghị truy tố 9 bị can nguyên là cán bộ cao cấp của Sở Y tế Gia Lai.

8 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gồm 2 nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế là Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu, cùng Phan Minh Hiếu - nguyên Phó trưởng Phòng nghiệp vụ Y; Đoàn Cường - nguyên Phó trưởng Phòng nghiệp vụ Dược; Rah Mah Blih - nguyên Trưởng Phòng kế hoạch tài vụ; Bùi Ngọc Thư - nguyên Phó trưởng Phòng kế hoạch tài vụ kiêm Kế toán trưởng; Lê Khánh Lân - nguyên cán bộ Phòng kế hoạch; Nguyễn Thị Kim Liên - nguyên chuyên viên Phòng nghiệp vụ Dược.

Riêng ông Phùng Xuân Quýnh - nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai bị đề nghị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Trước đó, sáng ngày 5/3, ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký và công bố quyết định buộc ông Phùng Xuân Quýnh nhận quyết định thôi chức, chờ nghỉ hưu với lý do trong thời gian tại vị, ông Quýnh đã để xảy ra tiêu cực quá trình đấu thầu giá thuốc các năm 2008-2010, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. 
 
Ông Quýnh trong 1 buổi làm việc với các cơ quan báo chí
Ông Quýnh trong buổi làm việc với các cơ quan báo chí
 
Tháng 6/2011, sau khi có kết luận của Thanh tra Gia Lai về hàng loạt sai phạm của ngành Y tế tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Gia Lai để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
Sau khoảng 5 tháng điều tra, giám định về tài chính, ngày 18/11/2011, Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở, bắt khẩn cấp đối với Phan Minh Hiếu, Đoàn Cường. Cơ quan điều tra còn ra quyết định khởi tố 6 đối tượng khác gồm: Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu; Rah Mah Blih; Bùi Ngọc Thư; Lê Khánh Lân; Nguyễn Thị Kim Liên. 
 
Theo điều tra, kết quả giám định thiệt hại về tài chính do nhóm đối tượng này gây ra trong 3 năm (từ 2008-2010) lên đến gần 9 tỷ đồng. 
 
Cơ quan thanh tra đã phát hiện 65 danh mục thuốc không đảm bảo đúng chất lượng theo hồ sơ mời thầu; có 8 danh mục thuốc báo cáo sai xuất xứ nước sản xuất. Tổ xét thầu đã công nhận thuốc sản xuất tại Việt Nam là thuốc được sản xuất ở châu Á, thuốc sản xuất ở châu Á lại công nhận sản xuất ở châu Âu để định giá trúng thầu nhằm làm lợi cho doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. 
 
Không chỉ vậy, việc xét giá trúng thầu lại không chọn đơn vị bỏ giá thấp nhất mà tổ chuyên gia chọn thầu lại chọn giá thuốc trúng thầu cao, gây thiệt hại số tiền hàng tỷ đồng cho người bệnh, quỹ bảo hiểm y tế và làm lợi cho doanh nghiệp số tiền nhiều tỷ đồng.
 
Điểm Hồng
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang