Từ bỏ ý định cưa 3 quả bom lấy phế liệu sau vụ nổ Văn Phú kinh hoàng

author 17:07 25/03/2016

(VietQ.vn) - Sau vụ nổ Văn Phú với vật thể giống như bom ngày 19/3 ở Hà Đông (Hà Nội), ông Tới sợ hãi, vội trình báo chính quyền địa phương về 3 quả bom ông thu mua.

Theo tin tức từ báo VnExpress, ngày 24/3, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đã di dời 3 quả bom do gia đình ông Nguyễn Văn Tới ở xã Việt Tiến (Vĩnh Bảo) giao nộp về địa điểm tập kết an toàn, chờ tiêu hủy.

Những quả bom này còn sót lại từ thời chiến tranh, trọng lượng hơn 100 kg/quả, dài 1,1 mét, đường kính 0,2 mét và đã hoen gỉ. Chủ phế liệu Tới đã thu mua 3 quả bom từ người dân trên địa bàn thành phố đem bán với giá rẻ.

Cơ quan chức năng tiếp nhận 3 quả bomCơ quan chức năng tiếp nhận 3 quả bom. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng

Cho rằng bom xịt, không còn khả năng phát nổ nên nhiều tháng nay ông vẫn để ở kho tập kết phế liệu. Sau vụ nổ vật thể giống như bom ngày 19/3 ở Hà Đông (Hà Nội), ông Tới sợ hãi, vội trình báo chính quyền địa phương.

Ba quả bom trên lập tức được di dời về nơi an toàn. Hiện Bộ Chỉ huy quân sự đang giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành phá dỡ, tiêu hủy 3 vật liệu nổ này trong thời gian sớm nhất.

Bộ Chỉ huy và chính quyền địa phương cũng ghi nhận, tuyên dương tinh thần tự giác của gia đình ông Tới trong việc tự khai báo, giao nộp bom để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, báo Dân Trí đưa tin. 

Linh Mỹ (T/h)

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang