Giọt nước mắt nghẹn ngào của kẻ giận vợ chém công an tại tòa

author 11:23 08/06/2016

(VietQ.vn) - Trước vành móng ngựa hôm nay, trong lời nói sau cùng, bị cáo vụ giận vợ chém công an nức nở xin lỗi gia đình bị hại, xin có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo tin tức từ báo VnExpress, ngày 7/6, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Hà Văn Toàn (21 tuổi,  xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì) về hành vi giết người. Trước vành móng ngựa hôm nay, trong lời nói sau cùng, bị cáo nức nở xin lỗi gia đình bị hại, xin có cơ hội làm lại cuộc đời.

Xác định hành vi của Toàn đặc biệt nghiêm trọng, vô cớ tước đoạt sinh mạng người khác, tòa tuyên phạt án tử hình, cao hơn mức đề nghị tù chung thân của VKS.

Theo cáo trạng, trưa ngày 19/12/2015, Hà Văn Toàn đang ngồi ăn cơm cùng mọi người ở nhà chị gái thì vợ gọi điện thoại nhắc không được uống rượu nhiều khiến anh ta tức giận.

nức nở xin lỗi gia đình bị hại

Toàn nức nở xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: VNE

Đầu giờ chiều cùng ngày, Toàn về nhà nhưng không thấy vợ con đâu nên đã điện thoại nhiều lần nhưng vợ không nghe máy. Bực mình, Toàn đập vỡ điện thoại. Tiếp đó, Toàn sang nhà hàng xóm mượn điện thoại rồi gọi cho vợ thì vợ anh ta trả lời. Cho rằng vợ khinh mình, Toàn đe dọa, nếu không về thì sẽ đốt nhà. Tuy nhiên vợ Toàn đã trả lời không về.

Trong cơn giận dữ, Toàn đã lấy một can nhựa có khoảng 2 lít xăng và một can nhựa chứa dầu nhớt ở dưới bếp đổ vào đống củi chất ở giữa nhà rồi châm lửa đốt nhà.

Sau đó, Toàn lấy xe máy đi tìm vợ con nhưng không thấy nên quay về nhà. Thấy mọi người đang dập lửa, Toàn nói: "Còn gì nữa đâu mà dập" rồi vào bếp lấy một con dao nhọn ra đứng ở sân, báo Người lao động đưa tin. 

Khi ông Nguyễn Văn Hải (47 tuổi, công an xã) cùng một đồng nghiệp đến khuyên không gây mất trật tự, Toàn không nghe, cự cãi: "Việc riêng của gia đình tôi, các ông đừng can thiệp”. Bị ông Toàn đập vào tay khiến rơi dao, Toàn đâm trả khiến ông tử vong tại chỗ. Đêm cùng ngày, Toàn bị bắt.

Cận cảnh vẻ đẹp trai 'lai láng' của 9X cứu 20 người trong vụ chìm tàu sông Hàn(VietQ.vn) - Khi vụ chìm tàu xảy ra, Lê Văn Hoa (sinh năm 1993) cùng anh trai mình đã cứu sống được khoảng 20 người.

Thu Hường (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang