Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng chất dẻo

author 13:37 28/04/2014

Sáng 27-4, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Điện Biên Phủ - Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp qua các tác phẩm nghệ thuật”.

Đây là một triển lãm quy tụ được nhiều tác phẩm mỹ thuật về chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bức tượng mô phỏng lại hình ảnh Đại tướng đang ngồi trên bàn làm việc

Trong không gian triển lãm, điểm nhấn được các khách tham quan chú ý đặc biệt đó là bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang ngồi làm việc được làm với tỉ lệ 1:1 (tỉ lệ thực) bằng chất liệu silicon.

Nhiều người xem đã thực sự ngỡ ngàng khi được ngắm nhìn chân dung Đại tướng một cách chân thực.

Nhà điêu khắc Trần Văn Thức cho biết: “Với lòng tôn kính, ngưỡng mộ tài và đức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết của mình để thực hiện tác phẩm này trong khoảng thời gian 6 tháng. Điều khó khăn nhất trong suốt quá trình thực hiện đó là việc tôi chưa từng gặp Đại tướng ngoài đời. Do vậy trước khi bắt tay vào làm, tôi phải mất khá nhiều thời gian để gặp những người thân trong gia đình, những cộng sự thân cận đã từng làm việc với Đại tướng và những nhiếp ảnh gia đã từng chụp ảnh về người”.

Từng chi tiết trên khuôn mặt và thần thái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều được thể hiện sắc nét và chân thực

Triển lãm được Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Hội quán Di sản phối hợp thực hiện.

Khách tham quan đã được dịp hồi nhớ lại hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những lời kể xúc động của GS Vũ Khiêu và ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bức tượng gây thu hút sự chú ý của nhiều người đến dự triển lãm

Khoảnh khắc xúc động khi GS Vũ Khiêu nhớ về Đại tướng

Một huy hiệu với một hình ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông Võ Hồng Nam (bên phải) trao đổi với anh hùng La Văn Cầu (giữa) trong buổi lễ khai mạc

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang