Tuyên án tử hình với hung thủ trộm chó bắn chết người

author 16:19 30/12/2014

( VietQ.vn) - Ngày 30/12, các hung thủ liên quan đến vụ trộm chó bắn chết người bị xét xử và tuyên phạt tử hình vì các tội danh trộm cắp tài sản, giết người.

Sự kiện: Bệnh ung thư và cách phòng tránh

Ngày 30-12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án trộm chó bắn chết 3 người từng gây hoang mang dư luận tại sân bóng đá Ấp 3, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hiếu tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hung thủ trộm chó bắn chết người bị tuyên phạt tù giam và tử hình

Hung thủ trộm chó giết người bị tuyên phạt tù giam và tử hình. Ảnh PLO

Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt Hồ Văn Hiếu (SN 1994,  quận Gò Vấp) mức án tử hình về hai tội “Giết người” và "Trộm cắp tài sản”, Hồ Thanh An (SN 1995) và Phạm Ngọc Thuận (SN 1987) bị tòa tuyên phạt cùng mức án 10 năm tù, Lê Minh Hậu (SN 1995, ngụ huyện Hóc Môn) mức án 12 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2013, Hiếu nhặt được một súng điện tự chế của hai kẻ trộm chó gần nhà nên đem về cất giữ. Sau đó, Hiếu dùng bình ắc quy 12V và bộ khuếch đại dòng điện, chế thành bộ súng bắn điện. Đến tháng 5-2014, An và Hậu đến nhà Hiếu chơi, thấy bộ súng điện nên rủ nhau đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 14-6-2014, sau khi bắn được một con chó đem giấu vào nghĩa trang, cả nhóm tiếp tục rảo quanh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) để săn chó. Đến 18 giờ cùng ngày, trong lúc 4 tên đang chở 3 con chó vừa bắt được về thì bị các anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu phát hiện đuổi theo.

Người thân ôm di ảnh của những người bị bọn trộm chó giết người đến tham dự phiên tòa xét xử

Người thân ôm di ảnh của những người bị bọn trộm chó giết người đến tham dự phiên tòa xét xử. Ảnh PLO

Sau khi áp sát nhóm trộm chó, nhóm của Huỳnh Kim Bảo đưa mã tấu định chém thì bị Hiếu dùng súng tự chế bắn tên điện cao áp vào người Bảo để tẩu thoát. Bị trúng tên điện nên Phương và Hữu ngồi ở phía sau ngã xuống đường bất tỉnh. Do chạy quá nhanh, Bảo không làm chủ tốc độ nên để xe lao vào ụ bê tông ven đường, chết tại chỗ. Phương và Hữu được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. 

Phương Khanh ( tổng hợp)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang