Quá khứ đầy nước mắt của những tỷ phú hai bàn tay trắng dựng nên cơ đồ

author 05:59 20/06/2016

(VietQ.vn) - Rất nhiều trong số những người giàu nhất thế giới và Việt Nam đã vượt qua quá khứ cơ cực để trở thành tấm gương tỷ phú lập nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Trước khi trở thành một nữ văn sĩ kiếm tiền tỷ như hiện nay, J.K. Rowling từng phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội. Trong những ngày cơ cực đó, bà đã viết nên cuốn sách đầu tiên trong bộ truyện 7 phần Harry Potter. Tuy nhiên, mất tới cả năm sau tập I vẫn chưa ra mắt công chúng do bị 12 nhà xuất bản từ chối. Đó là thời kỳ bà trở nên bế tắc và từng nghĩ đến chuyện tự tử. Trải qua bao thăng trầm, tiền tác quyền từ xuất bản sách và loạt phim chuyển thể sau này đã biến nữ văn sĩ thành tỷ phú như hiện nay.Kenny Troutt, nhà sáng lập Excel Communications với khối tài sản 1,5 tỷ USD tính đến năm 2014 từng phải đi bán bảo hiểm nhân thọ để chi trả học phí đại học. Năm 1988, ông bắt đầu sáng lập công ty điện thoại Excel Communications. Vài năm sau, ông sát nhập công ty mình với Teleglobe sau một thoả thuận trị giá 3,5 tỷ USD.  Hiện nay ông đã nghỉ hưu và đầu tư nhiều vào đua ngựa.Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là thợ sửa nước và nhân viên tiệm cà phê, nhà đầu tư Ken Langone đã phải xoay sở đủ nghề và thế chấp nhà để có tiền học đại học. Năm 1968, Langone cộng tác với Ross Perot để cho ra mắt Hệ thống Dữ liệu Điện tử mà sau đó được HP mua lại. Chỉ 2 năm sau, ông cộng tác với Bernard Marcus để cho ra mắt Home Depot. Hiện Ken Langone đang nắm giữ khối tài sản 2,6 tỷ USD.Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từng bị lạm dụng tình dục và có thai năm 14 tuổi, Oprah Winfrey vẫn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và trở thành phóng viên truyền hình người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở tuổi 19. Năm 1983, Winfrey chuyển đến Chicago để làm việc cho một chương trình trò truyện mà sau này chính là ‘The Oprah Winfrey Show’. Ngày nay, bà được mệnh danh là Nữ hoàng truyền hình Mỹ với khối tài sản 3 tỷ USD.John Paul DeJoria, người đứng sau đế chế chăm sóc tóc và Patron Tequila trị giá 3,2 tỷ USD từ nhỏ đã phải nếm mùi nghèo khổ với người mẹ độc thân. Ông từng tìm mọi cách để giúp đỡ mẹ phần nào như đi bán bưu thiếp, bán báo. Nhưng cuối cùng, bà mẹ vẫn gửi ông vào trại trẻ mồ côi do không đủ tiền nuôi con.Sinh ra bởi một người mẹ đơn thân tuổi vị thành niên, Larry Ellison lớn lên ở Chicago cùng cô chú mình. Sau khi cô của ông mất, ông bỏ ngang trường đại học và mất 8 năm làm đủ mọi nghề kỳ lạ. Năm 1977, ông thành lập công ty phát triển phần mềm Oracle - hiện đã trở thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Hiện Larry Ellison sở hữu tổng tài sản lên đến 51,3 tỷ USD.Để trợ giúp gia mình, ông trùm của các khu resort khổng lồ Kirk Kerkorian đã bỏ học năm lớp 8 để trở thành một võ sĩ lấy biệt danh ''Rifle Right Kerkorian''. Trong Thế chiến II, ông làm việc cho  Không quân Hoàng gia Anh. Về sau này ông tập trung đầu tư vào xây dựng những resort và nhà hàng lớn nhất tại Las Vegas.Là một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay, nhưng khi mới rời Pakistan để đặt chân lên đất Mỹ, Shahid Khan đã vừa làm công việc rửa bát vừa theo học tại đại học Illinois. Hiện nay Khan sở hữu Flex-N-Gate, một trong những công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ, đội Jacksonville Jaguars của giải NFL và đội Fullham của Premier League.Lớn lên trong khu nhà nghèo, Howard Schultz vẫn nỗ lực để đạt học bổng bóng đá của đại học Northern Michigan (Mỹ) và sau khi tốt nghiệp thì đến làm việc tại Xerox. Không lâu sau, ông đảm nhiệm việc vận hành một nhãn hiệu cà phê mang tên Starbucks, khi đó mới chỉ có 60 cửa hàng. Schultz  trở thành CEO của công ty vào năm 1987 và phát triển thương hiệu cà phê này với 16.000 tiệm cà phê trên toàn thế giới hiện nay.Tỷ phú Leonardo Del Vecchio là người sáng lập thương hiệu Luxottica - một trong những nhà sản xuất kính mắt lớn nhất thế giới với những nhãn hiệu như Ray-Ban, Oakley. Ít ai ngờ tỷ phú giàu thứ 2 nước Ý lại mất cha khi mới vài tháng tuổi và phải lớn lên trong trại trẻ mồ con vì người mẹ góa bụa không đủ sức nuôi cả 5 người con.Đôi vợ chồng Do Won Chang và Jin Sook, hai người đứng sau thành công của  Forever 21, từng có khoảng thời gian khó khăn. Sau khi rời Hàn Quốc đến Mỹ năm 1981, Do Won đã phải làm ba công việc một lúc để mưu sinh. Họ mở được cửa hàng quần áo đầu tiên năm 1984.  Cho đến nay Forever 21 đã trở thành một thương hiệu toàn cầu với 480 cửa hàng trên thế giới, thu về khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.Ralph Lauren tốt nghiệp một trường trung học ở Bronx, New York, Mỹ. Sau đó ông đã rời trường đại học để gia nhập quân đội. Quãng thời gian làm việc tại Brooks Brothers là khi ông đặt ra câu hỏi liệu đàn ông có hứng thú với những chiếc cà vạt lớn hơn và sáng màu hơn không. Năm 1968, ông cho ra mắt nhãn hiệu Polo và nhờ đó kiếm được 8,2 tỷ USD.Ông trùm thép Lakshmi Mittal sinh năm 1950 trong một gia đình nghèo ở bang Rajasthan, Ấn Độ. Ông ‘tích góp vốn liếng của mình trong hơn hai thế kỷ bằng việc lăn lộn trong ngành thép tương đương với một nhà kho giảm giá’. Hiện nay tỷ phú Mittal đang điều hành doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất thế giới với khối tài sản 13,2 tỷ USD.Ông trùm hàng xa xỉ Francois Pinault từng phải bỏ học trung học do bị bắt nạt chỉ vì nhà quá nghèo. Là một tỷ phú có tổng tài sản hơn 14 tỷ USD, Pinault nổi tiếng với chiến thuật ‘cướp bóc’, bao gồm việc mua các công ty nhỏ hơn với giá rẻ mạt khi thị trường lâm nguy. Về sau này ông đã thành lập PPR, công ty sở hữu các hãng thời trang cao cấp như Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen và Yves Saint Laurent.Tỷ phú George Soros từng là một sinh viên nghèo khó và phải tìm cách trở thành con nuôi của một nhân viên bộ Nông nghiệp Hungary để tránh khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã ở nước này. Sau khi tìm đến nương nhờ họ hàng ở Anh, ông vừa học vừa làm công việc bồi bàn và thợ khuân vác ở ga tàu.  Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc ở một cửa hàng đồ lưu niệm rồi làm nhân viên ngân hàng ở New York (Mỹ).  Năm 1992, trò đặt cược nổi tiếng của ông với đồng bảng Anh dã giúp ông kiếm được 1 tỷ USD và tiến tới khối tài sản 24 tỷ USD sau này.

Sinh ra tại Trung Quốc vào năm 1928, gia đình Li Ka-shing chuyển đến Hong Kong vào 1940. Sau khi cha ông qua đời vì bệnh lao, Li Ka-shing phải bỏ học năm 15 tuổi vì nhà quá nghèo.Từ một đứa bé nghèo khổ, nay ông vươn lên thành một trong những người giàu nhất thế giới. Quá khứ cơ cực khiế tỷ phú Li Ka-shing có lòng cảm thông sâu sắc với những người nghèo và đã đóng góp hàng tỷ USD cho công tác giáo dục và y tế.Sinh ra là một tài xế taxi, từng trải qua những ngày phải ngủ sàn nhà và phải bỏ học giữa chừng, cậu bé bán báo Sheldon Adelson nay là ông chủ Las Vegas Sands, công ty casino lớn nhất thế giới. Ông hiện cũng là nhà tài trợ chính trị có tiếng nhất tại Mỹ.Nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich mồ côi cả bố lẫn mẹ khi mới lên 4. Sau năm những năm lăn lộn ở chợ đen và hàng loạt phi vụ làm ăn đầy tranh cãi, ngày nay ông là một trong những tỷ phú nổi tiếng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea và chiếc du thuyền lớn nhất thế giới. Tỷ phú Micky Jagtiani có trong tay cả một đế chế bán lẻ Landmark Internationala trị giá 2,5 tỷ USD đặt trụ sở tại Dubai. Để trở thành người giàu thứ 21 tại Ấn Độ với cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng vợ và hai con, Jagtiani từng đi làm đủ mọi nghề từ lái taxi đến lau chùi phòng khách sạn sau khi bỏ học vì không đủ tiền. Năm 21 tuổi, tai họa giáng xuống đầu ông liên tiếp khi người anh trai duy nhất, cha và mẹ lần lượt qua đời ở Ấn Độ.Tỷ phú Guy Laliberte từng làm việc trong gánh xiếc, làm diễn viên đi cà kheo, đóng chú hề. Năm 1984, ông cùng với người bạn diễn chung thành lập gánh xiếc Cirque du Soleil. Đến năm 1991, số phận mỉm cười với Guy Lalibertekhi ông trùm ngành cờ bạc Steve Wynn đưa gánh xiếc đến biểu diễn tại Las Vegas. Kể từ đó, ông mở rộng công việc kinh doanh và biến Cirque du Soleil ngày nay thành một công ty giải trí tầm cỡ.Trong số những tỷ phú tự thân ở Việt Nam, Phạm Nhật Vượng là một trong những cái tên tiêu biểu. Đi lên từ hai bàn tay trắng bằng nghề làm mì, ông chủ của Tập đoàn Vingroup chưa khi nào nghĩ lại có được trong tay một tập đoàn đồ sộ đến thế. Tính đến ngày 28/2/2014, người giàu nhất Việt Nam đã nắm giữ số cổ phiếu đạt 21.774 tỷ đồng.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 9 anh, cậu bé Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) ngày ngày dắt trâu ra đồng, thả ước mơ vào bãi ngô xanh và cánh diều no gió. Những năm tháng lớn lên nhờ khoai sắn, dắt trâu ra đồng, kéo cày, xẻ đất, cái nắng cái gió làm cháy tóc sạm da càng khiến cho Đoàn Nguyên Đức nuôi quyết tâm thoát nghèo và trở thành ông chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ngày nay.Nữ đại gia Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liễu sở hữu khối tài sản cỡ nghìn tỷ, đứng tên những dinh thự đẹp như mơ ở Hà Tĩnh và Hà Nội, và từng khiến dư luận ‘sốc’ khi chi hơn 20 tỷ đồng để làm đám cưới cho con trai. Trước khi có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước, nữ đại gia ngành kinh doanh khoáng sản - kim loại quý từng phải chịu cảnh nghèo khó và bắt đầu tự kiếm tiền năm 11 tuổi.Bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Diệp Bạch Dương là một trong những nữ đại gia nổi tiếng vì sự ‘chịu chơi’ và giàu có bậc nhất Việt Nam. Nữ đại gia sinh năm 1948 này là một giám đốc siêu hạng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và vẫn đang ấp ủ hàng loạt những dự án tầm cỡ quốc tế, dù tuổi đã ngoài 60. Giàu sang là thế nhưng nữ tỷ phú đi lên từ hai bàn tay trắng này chưa bao giờ quên những ngày đói khổ và biết bao sóng gió cuộc đời.Nữ đại gia Mã Đào Ngọc Bích là tổng giám đốc Công ty Angel Beauty, sở hữu Lâu đài sắc đẹp Angel Beauty, Viện chăm sóc da Angel Beauty, Bác Sĩ Làn Da và dược mỹ phẩm Skin Doctors… Ít ai biết rằng hơn mười năm trước, bà chủ của chuỗi trung tâm nổi tiếng kia chỉ là một cô gái nghèo lên Sài Gòn học việc. Và trong 10 năm đằng đẵng đầy gian nan, chìm nổi ấy, một nghị lực phi thường đã toả sáng để chứng minh cho xã hội thấy tài năng của nữ Doanh nhân Việt Nam xuất sắc năm 2013.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang