USD tiếp tục tăng, NHNN có thể phải điều chỉnh tỷ giá

author 11:22 28/03/2015

(VietQ.vn) – Tỷ giá USD tiếp tục có xu hướng tăng, nếu NHNN không đáp ứng kịp thời thanh khoản của thị trường, nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh tăng tỷ giá VND/USD, HSBC nhận định.

Tỷ giá USD tiếp tục tăng

Theo thống kê của Thời báo Tài chính Việt Nam tại thời điểm 15 giờ 06 phút chiều qua (27/3) trên cổng thông tin điện tử ở các ngân hàng thì mức tỷ giá USD niêm yết đang diễn ra theo chiều hướng tăng lên. Trong đó, Ngân hàng BIDV đã tăng thêm 10 đồng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với 11 giờ trưa và đang niêm yết ở mức 21.495 – 21.555 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank cũng tăng thêm 10 đồng/USD so với lúc trưa và đang niêm yết ở mức 21.495 – 21.555 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank cũng tăng thêm 10 đồng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với 11 giờ trưa và đang niêm yết ở mức 21.480 – 21.560 đồng/USD.Ngân hàng Vietcombank, Techcombank, ACB vẫn giữ nguyên mức tỷ giá so với thời điểm cuối buổi sáng nay và đang niêm yết lần lượt ở mức 21.495 – 21.555  đồng/USD và 21.470 – 21.570 đồng/USD và 21.480 – 21.560 đồng/USD.

Khảo sát tại thời điểm trên, tỷ giá VND/USD đang được niêm yết ở một số các ngân hàng thương mại khác như sau (mua vào – bán ra): SHB là 21.485 – 21.560 đồng/USD; Sacombank là 21.480 – 21.570 đồng/USD; VIB là 21.490 – 21.560 đồng/USD; TPB là 21.475 – 21.555 đồng/USD.

NHNN có thể sẽ phải điều chỉnh tỷ giá

Tuy dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang dồi dào, khoảng 36 tỷ USD, nhưng nếu NHNN không đáp ứng kịp thời thanh khoản của thị trường, nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh tăng tỷ giá VND/USD. Nhận định này được đưa ra trong bản báo cáo về kinh tế vĩ mô các nước châu Á, trong đó có Việt Nam mới phát hành của Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) ngày 27/3, Infonet cho biết.

Theo nhận định của HSBC, các chỉ số vĩ mô đều cho thấy kinh tế đang trên đà phục hồi rõ nét. Doanh số bán lẻ trong tháng 2 tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái ở mảng dịch vụ và dịch lịch, đánh dấu mức tăng 11,4% từ đầu năm tới nay. Tương tự, nhập khẩu cũng tăng mạnh, đạt mức 20,7% so với đầu năm, còn xuất khẩu chỉ tăng khiêm tốn, đạt 7,6% so với đầu năm…

Theo nhận định từ HSBC, nếu không đáp ứng kịp thanh khoản, NHNN có khả năng sẽ phải điều chỉnh tỷ giá USD

Theo nhận định từ HSBC, nếu không đáp ứng kịp thanh khoản, NHNN có khả năng sẽ phải điều chỉnh tỷ giá USD

Tỷ giá đô la trong hệ thống ngân hàng vẫn đang được bán ra quanh mức 21.540 - 21.550 đồng/USD. Những dấu hiệu tăng của xuất – nhập khẩu được các chuyên gia của HSBC ghi nhận là “tích cực so với suy thoái của chu kỳ hàng hóa”. Cùng với đà tăng của các chỉ số vĩ mô thì nhu cầu nội địa cũng đang trong xu hướng hồi phục nhẹ..

Một điểm đáng lưu ý trong báo cáo của HSBC là lạm phát thấp cũng tạo cơ hội cho Chính phủ tăng các loại chi phí dịch vụ xã hội cũng như giá điện. Đây cũng là thời cơ để NHNN cắt giảm tiếp lãi suất thị trường mở (OMO) thêm 0,5%, về mức 4,5%.

Tuy khả năng tích lũy dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên đáng kể, khoảng 36 tỷ USD, nhưng nếu NHNN không đáp ứng các điều kiện thị trường một cách kịp thời sẽ dẫn đến việc thanh khoản trong nước bị o ép. Và khả năng buộc phải tăng tỷ giá VND/USD hoặc phải bơm thêm ngoại tệ vào hệ thống rất dễ xảy ra.

Bên cạnh đó, việc chậm xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, rồi VAMC ì ạch trong việc tiến hành bán các khoản nợ đã mua… cũng đang là những nguy cơ hiện hữu với hệ thống tài chính dẫn đến khả năng tăng tỷ giá USD.

Phương Trâm (T/h) 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang