Những tỷ phú nông dân bày cách thành công

author 15:06 30/10/2014

(VietQ.vn) - Làm giàu bằng trồng chuối, rau thơm hay quýt là cách mà những tỷ phú nông dân này đã thành công.

Biến cây chuối thành tiền tỷ

Sau khi tốt nghiệp đại học Nông lâm Huế, chàng trai trẻ Hồ Văn Quân đã quyết định trở về quê hương tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp với hi vọng đổi đời nhờ cây chuối

Khi bắt tay vào sản xuất, chàng trai không ngờ rằng có biết bao khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước. Đầu tiên là về nguồn vốn, Quân phải đi vay mượn khắp nơi. Thêm vào đó là sự lung túng về kĩ thuật chăm bón công với nhiều thiên tai khắc nghiệt của mảnh đất miền Trung.

Chính vì vậy, ban đầu Quân chỉ dám trồng trên một diện tích nhỏ. Tuy nhiên, lần ra quân đầu tiên này lại hoàn toàn thất bại.

Không nản lòng, Quân đã vực lại vườn chuối xanh tốt nhờ sự hỗ trợ của dự án. Bên cạnh đó, với sự chăm chỉ, ngày đêm cật lực chăm sóc vườn chuối và mày mò lên mạng tìm hiểu kĩ thuật chăm sóc cùng với kinh nghiệm thực tiện, Quân đã thành công với mô hình trồng chuối tiêu hồng hạn chế được sâu bệnh và cho năng suất cao khiến mọi người kinh ngạc.

Trồng chuối thành tỷ phú

Hồ Văn Quân giữa rừng chuối đang thu hoạch. Ảnh Zing news

Năm 2013, Quân đã mạnh dạn thuê thêm 6ha đất của xã để mở rộng diện tích trồng chuối, nâng tổng diện tích lên 10ha

Từ những khó khăn bước đầu, đến nay vườn chuối của Quân mỗi năm cho thu hoạch khoảng 100 triệu đồng. Quân đang có trong tay 4 tỷ đồng- một tài sản lớn mà bất cứ người trẻ nào cũng mơ ước

Trồng rau thơm thu tiền tỷ 

Trắng tay sau những thương vụ đầu tư bất động sản thua lỗ, bà Phạm Thị Thu Cúc đã quyết định tới thôn Đạ Nghịt (Lạc Dương, Lâm Đồng) để làm giàu bằng nông nghiệp với sản phẩm rau sạch công nghệ cao.

Trổng rau thơm thành tỷ phú

Bà Cúc bên vườn rau thơm Pháp. Ảnh VnExpress

Tuy vấp phải rất nhiều trở ngại lớn như thiếu vốn, kĩ thuật còn hạn chế  song  bằng tinh thần không ngại khó và sự kiên trì học hỏi thì cuối cùng sản phẩm rau sạch của bà Cúc cũng đã được người tiêu dùng TP HCM đón nhận

Sau đó, nhận lời đề nghị của một lãnh đạo siêu thị lớn ở TP HCM bà Cúc quyết tâm đưa giống rau thơm châu Âu về trồng để phục vụ cho người nước ngoài.

Sản lượng kì vọng tiêu thụ không lớn, chi phí sản xuất cao và đặc biệt là việc mang hạt giống rau thơm Tây về Việt Nam là những thách thức không nhỏ đối với bà. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng bà Cúc cũng mua được hơn 10 loại giống hạt rau thơm Tây như chervil (ngò rí Tây), basil (quế Tây), chocolate mint (bạc hà tây tím), thyme (xạ hương Tây), … tại một công ty miền Nam nước Pháp gửi về trồng thử.

Một lần nữa, bà Cúc lại dò hỏi và mò mẫm cách gieo trồng, chăm sóc,vừa làm vừa theo dõi quá trình phát triển của rau để điều chỉnh kĩ thuật canh tác. Cuối cùng, những gói rau thơm Tây đã đến được siêu thị

Dù ban đầu chịu thua lỗ kéo dài do tình trạng sản phẩm không bán được song bà Cúc vẫn kiên trì sản xuất, đúc rút kinh nghiệm với hi vọng sẽ thành công trong tương lai.

Hiện nay, mỗi ngày bà Cúc cho xuất đi TP HCM khoảng 30kg, với giá bán bình quân là 100.000 đồng mỗi kg, tính ra mỗi năm rau thơm Tây cho gia đình bà thu về gần 1,2 tỷ đồng

Thành tỷ phú nhờ cây quýt

Gắn bó cả đời với nghề nông, say mê tìm tòi, học hỏi, cùng với ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Lê Văn Phấn, 61 tuổi, ngụ ấp 3, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương là người tiên phong mang giống quýt đường về với địa phương và đang giàu nhanh nhờ cây quýt.

Tỷ phú nhờ trồng quýt

Ông Phấn bên vườn quýt. Ảnh Thanh niên

Năm 1988, ông Phấn và gia đình lên Bình Dương mua 4ha đất nông nghiệp. Trên mảnh đất mới ông trồng thử nghiệm rất nhiều các loại cây như nhãn, chôm chôm, cam sành… Cuối cùng ông quyết định chọn quýt đường làm cây trồng chủ lực

Từ 4ha đất năm 1988, đến nay đã mở rộng lên 20ha, hàng năm, gia đình ông đưa ra thị trường trung bình 700 tấn quýt, với giá bán 25.000 đồng/kg, trừ chi phí, ông thu lời trên 6 tỉ đồng.

Sự thành công này là kết quả sau nhiều năm đi học hỏi kinh nghiệm ở khắp các địa phương cùng với việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất như: hệ thống tưới nước, phu thuốc tự động

Trong cơ chế thị trường hiện nay, cần khuyến khích, tạo điều kiện và nhân rộng những mô hình làm việc hiệu quả như các mô hình trồng chuối, rau thơm, quýt của gia đình ông Phấn, anh Quang và bà Cúc . Có như thế, nông nghiệp mới chính là mảnh đất màu mỡ, giúp mọi người làm giàu.

Luyến Vũ (tổng hơp từ Vnexpress, Thanh niên, Zingnews)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang