U23 Thái Lan xuất sắc vô địch bóng đá nam Sea Games 28

author 09:19 16/06/2015

(VietQ.vn) - U23 Myanmar đã trụ vững trước sức ép trong cả hiệp một, nhưng khi U23 Thái Lan mở điểm cũng là lúc họ mở ra chiến thắng để bước lên ngôi vô địch.

U23 Thái Lan gặp hàng thủ "lì đòn" của Myanmar hiệp một.

U23 Thái Lan vẫn vậy, vào chung kết đầy thuyết phục với một lối đá công thủ toàn diện, phối hợp nhuần nhuyễn. U23 Myanmar thì khác, lối đá của họ dựa trên sự lì lợm của hàng thủ, tài năng của thủ thành Kyaw Zin và khả năng mở tốc độ của hàng công khi cơ hội đến.

Không có gì bất ngờ khi U23 Thái Lan là đội chủ động kiểm soát thế trận ngay từ phút đầu. Nhưng U23 Myanmar cũng không vừa với những pha phản công nhanh lợi hại khoét vào 2 biên của người Thái, cái thiếu của Myanmar là những pha dứt điểm cuối cùng để gây khó dễ cho Chanin. Ngược lại, Thái Lan gây vô số sóng gió buộc thủ thành Kyaw Zin trổ tài liên tiếp.

Hiệp một là một hiệp đấu mà Myanmar chơi cực tốt, khiến hàng công của U23 Thái Lan rơi vào bế tắc. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0. Sang hiệp hai, Thái Lan đẩy mạnh sức ép, hàng công Myanmar lúc này không còn giải tỏa tốt cho tuyến dưới. Hệ quả phải đến đã đến, phút 53, bóng bật ra từ pha phạt góc, số 17 Tanaboon sút nhanh vào góc cao mở tỉ số cho người Thái.

Nhận bàn thua, U23 Myanmar buộc phải dâng cao hơn, đó là thời cơ để Songkrasin và các đồng đội tận dụng khoảng trống được tạo ra. Phút 58, Chananan ( U23 Thái Lan) cảnh báo đối thủ bằng pha thoát xuống đối mặt Kyaw Zin không thành công. Trong tình huống tương tự phút 64, Songkrasin chọc khe, Chanananlại thoát xuống, và lần này không còn mắc sai lầm nào ghi bàn nâng tỉ số 2-0.

Lối chơi thủ chắc, chờ phản công ghi bàn của U23 Myanmar phá sản. Đoàn quân của HLV Kyi Lwin khi buộc phải tấn công chính diện đã không thể có sự kết dính cần thiết. Trong khi Thái Lan dẫn 2 bàn càng dễ đá hơn. Phút 79, pha bấm bóng của Sarach tạo điều kiện cho Pinyo dứt điểm hiểm hóc thành 3-0 khép lại tất cả.

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực U23 Myanmar không thể có bàn danh dự, chấp nhận thua “không phục cũng phải phục”. U23 Thái Lan dù vất vả trước hàng thủ lì lợm trong hiệp một, nhưng đã biết cách không mắc sai lầm nào, từ từ khoan thủng “1 lỗ” phút 53 làm sập kết cấu phòng ngự mà HLV Kyi Lwin xây dựng cho Myanmar. Thế thắng của người Thái như nước lũ tràn về con tàu thủng Myanmar, kết quả 3-0 tuyệt đối là minh chứng cho ngôi vương của U23 Thái Lan tại đấu trường SEA Games năm nay.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính đến 21h35 ngày 15/06/2015:

Hạng Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng cộng
1 Thái Lan (THA) 93 83 68 244
2 Singapore (SIN) 83 73 102 258
3 Việt Nam (VIE) 73 52 60 185
4 Malaysia (MAS) 60 55 66 181
5 Indonesia (INA) 45 58 74 177
6 Philippines (PHI) 29 36 66 131
7 Myanmar (MYA) 12 26 31 69
8 Campuchia (CAM) 1 5 9 15
9 Lào (LAO) 0 4 25 29
10 Brunei (BRU) 0 1 6 7
11 Đông Timor (TLS) 0 1 1 2

Thành Long(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang