UBND tỉnh Quảng Ninh ra “tối hậu thư” cho Chủ tịch thành phố Uông Bí

author 12:46 17/11/2015

(VietQ.vn) - Vừa qua, Chất lượng Việt Nam có đăng một loạt bài viết phản ánh tình trạng nhiều xe chở than có dấu hiệu quá tải “cày nát” tuyến đường từ Phường Vàng Danh ra thành phố Uông Bí.

Qua tìm hiểu, điều tra của phóng viên trong nhiều ngày nhận thấy, nhiều xe tải chở than ngang nhiên cơi nới thùng thành, chở quá tải khiến cho con đường từ Vàng Danh ra thành phố Uông Bí bị xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt ổ voi, ổ gà.

xe qúa tải ở thành phố Uông Bí

Số phận của những người dân luôn mong manh khi đi cạnh những chiếc xe tải

Ngày nắng thì bụi cuốn bay mù mịt; ngày mưa thì mặt đường ứ đọng nước trơn trượt, nhầy nhụa bùn than khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn và trở thành nỗi khốn khổ của người dân nơi đây.

Trong đó, nhiều xe tải có in logo Công ty CP Sản xuất - Thương mại Than Uông Bí – Vinacomin.

Điều đáng nói, hoạt động công khai của các đoàn xe quá tải diễn ra tại đây đã từ rất lâu, nhưng không thấy sự can thiệp quyết liệt của cơ quan chức năng thành phố Uông Bí. Chỉ đến khi báo chí phản ánh mạnh mẽ thì tỉnh Quảng Ninh mới có chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này.

Uong bi

Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (đứng)

Sau loạt bài viết của Chất lượng Việt Nam, vừa qua UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 6924/UBND-CN chỉ đạo UBND thành phố Uông Bí; Công an tỉnh; các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) với nội dung:

1. Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm về vận chuyển than trái phép, xe quá tải, quá khổ (cơi nới thùng) trên tuyến đường từ phường Vàng Danh ra thành phố Uông Bí, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2015.

2. Yêu cầu các Sở, ngành, UBND thành phố Uông Bí, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3155/UBND-CN ngày 04/6/2015 về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển than trên các tuyến đường giao thôngEH,�a tỉnh.

xe quá tải ở thành phố Uông Bí

Xe quá tảt hoạt động công khai trên địa bàn thành phố Uông Bí

Trước đó, trả lời báo chí, Đại tá Phạm Hồng Sơn - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Hiện trên địa bàn Quảng Ninh không xảy ra tình trạng xe quá tải hoạt động ngang nhiên. Đặc biệt là 2 năm gần đây (từ cuối năm 2013 đến nay) khi thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hoá trên tuyến giao thông đường bộ, tình trạng các xe quá tải, quá khổ, vi phạm kích thước thành, thùng xe hoạt động trên QL10, QL18 tại địa phương giảm 80-90% so với thời gian trước đó. Đây là thực tế được nhiều cấp, ngành chức năng và người dân địa phương ghi nhận”.

Thế nhưng, qua điều tra của phóng viên, trên địa bàn thành phố Uông Bí, tình trạng xe quá tải chở than ngang nhiên hoạt động, không đúng như những gì trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh...

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang