Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 7/4/2015

author 15:35 07/04/2015

(VietQ.vn) - Gia nhập khủng bố IS để "gột rửa tội lỗi tình dục", Phát hiện 1.700 thi thể binh sĩ nghi bị khủng bố IS sát hại, 4.300 tài khoản Twitter đang được khủng bố IS sử dụng ... là những tin tức mới về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

4.300 tài khoản Twitter đang được khủng bố IS sử dụng

Theo tin tức trên Vietnam Plus, ngày 6/4, các tin tặc thuộc tổ chức Anonymous (Ẩn danh) đã công bố hơn 4.300 tài khoản mạng xã hội Twitter đang được các thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng - khủng bố IS sử dụng để truyền bá chủ nghĩa cực đoan và tuyển mộ các tay súng.

Việc công bố các tài khoản nói trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên OpISIS mà Anonymous bắt đầu tiến hành trong những tháng gần đây nhằm chống lại các tổ chức khủng bố, theo đó lật tẩy các trang web có nội dung kích động, cũng như các tài khoản Twitter và Facebook được sử dụng bởi IS và các thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Anonymous công bố 4.300 tài khoản Twitter của phiến quân IS

Anonymous công bố 4.300 tài khoản Twitter của phiến quân IS

Một thông điệp của Anonymous đăng kèm khi công bố các tài khoản của IS có nội dung: "Chúng ta sẽ dồn IS vào đường cùng và khóa các tài khoản (account), thư điện tử (email) và trang tin điện tử (website) của tổ chức này." Bằng hành động này, Anonymous hy vọng gây áp lực để các nhà quản lý trang mạng xã hội Twitter đình chỉ các tài khoản đang được sử dụng vào mục đích truyền bá tư tưởng cực đoan và tuyển mộ người của IS.

Trước đó, Twitter đã khóa một số tài khoản được cho là có liên quan đến các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, IS tiếp tục phát triển mạnh các "chân rết" trên Twitter. Tháng trước, IS đe dọa mạng sống của người đồng sáng lập Twitter, ông Jack Dorsey, sau khi một số tài khoản của nhóm này bị đóng.

Nhóm tin tặc Anonymous được cho là có khoảng 1.000 thành viên và không có người đứng đầu. Các vụ tấn công mạng của nhóm này đa dạng về cấp độ, trong đó các vụ tấn công nhẹ có thể khắc phục sau vài giờ như trường hợp của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hay Bộ Tư pháp Mỹ, một số vụ khác đã gây ra những tổn thất nặng nề về dữ liệu và thông tin tài chính cá nhân.

Phát hiện 1.700 thi thể binh sĩ nghi bị khủng bố IS sát hại

Theo Thanh Niên, đội ngũ pháp y Iraq đang tìm kiếm thi thể 1.700 binh sĩ nước này được cho là bị tay súng thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hại hồi năm ngoái, theo Reuters ngày 7/4. Đội pháp y Iraq đã bắt đầu đào tìm tại 12 địa điểm được nghi là những hố chôn thi thể của khoảng 1.700 binh sĩ bị IS giết hại khi tổ chức này tràn qua miền bắc Iraq.

Cuộc tàn sát nhắm vào các binh sĩ Shiite vào tháng 6 năm ngoái tại căn cứ Speicher, một căn cứ cũ của Mỹ bên ngoài thành phố Tikrit, trở thành biểu tượng cho sự tàn ác của IS. Những hình ảnh các binh sĩ Shiite bị sát hại được những phần tử IS đăng tải trên mạng có thể được xem là hành động tàn sát đơn lẻ đẫm máu nhất trong suốt một thập kỷ chiến tranh tại Iraq.

Nhân viên pháp y làm việc tại khu vực tìm kiếm

Nhân viên pháp y làm việc tại khu vực tìm kiếm

Cuộc khai quật được tiến hành vào ngày 6.4 sau khi lực lượng vũ trang Iraq và lực lượng bán quân sự Shiite đánh đuổi IS khỏi khu vực trên. “Chúng tôi bắt đầu đào hố chôn đầu tiên trong hôm nay (ngày 6.4). Cho đến giờ chúng tôi đã tìm thấy ít nhất 20 thi thể. Những chứng cứ đầu tiên cho thấy họ là những nạn nhân thuộc căn cứ Speicher”, Reuters dẫn lời Khalid al-Atbi, nhân viên y tế Iraq làm việc cùng đội pháp y tại Tikrit. “Thật sự là một cảnh tượng đau lòng. Chúng tôi không kìm được nước mắt. Thật man rợ và máu lạnh khi có thể giết hại đến 1.700 người”, ông Khalid nói.

Hãng tin Al Jazeera dẫn thông báo của Liên Hiệp Quốc vào tháng trước cho biết có khoảng “1.500 đến 1.700 thành viên lực lượng vũ trang Iraq tại căn cứ Speicher bị IS hành quyết vào tháng 6/2014. Thông báo còn cho biết những kết quả điều tra của chính phủ đối với sự việc trên chưa từng được công bố. Hôm 30/3, Thủ tướng Iraq Haider al-Abbadi thông báo rằng lực lượng an ninh nước này được sự hỗ trợ của các nhóm vũ trang đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit từ tay IS.

Gia nhập khủng bố IS để "gột rửa tội lỗi tình dục"

Vietnamnet đưa tin, một số người Malaysia gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để gột rửa bản thân khỏi những tội lỗi sau khi quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc có quan hệ với vợ của một người đàn ông khác, một quan chức cảnh sát cho hay. Today Online dẫn tin tức từ tờ báo Malaysia Berita Harian cho biết, theo thanh tra chống khủng bố Wan Ruzailan Wan Mat Rusoff, những phiến quân thánh chiến quan niệm rằng nếu gia nhập IS, những tội lỗi tình dục của họ sẽ được tha thứ và họ sẽ được lên thiêng đàng  nếu chẳng may chết trong các trận chiến.

Trong số những người Malaysia muốn gia nhập IS có những thiếu nữ chỉ mới 14-15 tuổi

Trong số những người Malaysia muốn gia nhập IS có những thiếu nữ chỉ mới 14-15 tuổi

“Họ cho rằng những tội lớn mà họ mắc phải sẽ được xóa bỏ nếu chiến đấu tại Syria”, thanh tra Wan Ruzailan nói. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng việc tham gia nhóm phiến quân khủng bố này là đi ngược lại những giáo lý của Hồi giáo.

Theo tờ Berita Harian, có 75 người đã bị cảnh sát địa phương bắt do nghi ngờ có liên quan đến IS, trong số đó 24 người đã bị kết tội. Mới đây, Reuters đưa tin Tổng Thanh tra Cảnh sát của Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết đã bắt giữ 17 đối tượng tình nghi bị cáo buộc có âm mưu khủng bố tại thành phố lớn nhất đất nước Kuala Lumpur. Trong số 17 người này có 2 người vừa trở về từ Syria.

Chính phủ Malaysia đã đệ trình dự luật Phòng chống Khủng bố tại Quốc hội vào tuần trước trong nỗ lực kiềm chế sức ảnh hưởng của IS đối với những tín đồ Hồi giáo, chiếm phần lớn trong dân số Malaysia.

Tuy nhiên, dự luật mới với các hình phạt nghiêm ngặt như giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử hoặc tịch thu hộ chiếu của bất kỳ ai bị nghi ngờ hỗ trợ thực hiện các vụ khủng bố khiến nhiều người nghi ngại sẽ giới hạn quyền tự do công dân tại Malaysia.

Loan Nguyễn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang