Ớn lạnh tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên trên thế giới của Nga

author 19:30 26/12/2017

(VietQ.vn) - Tên lửa hành trình Raduga Kh-15 một trong những mẫu tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên trên thế giới do Nga chế tạo tử thời kỳ Liên Xô.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Vào năm 1967, MKB Raduga bắt đầu phát triển Kh-2000 như một vũ khí thay thế cho tên lửa chống hạm Kh-22 AS-4 'Kitchen'. Việc phát triển tên lửa Kh-15 bắt đầu vào đầu thập niên 1970. 

Tên lửa Raduga Kh-15 được Nga đưa vào sử dụng từ năm 1980. Tên lửa này được coi là đối trọng của mẫu tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 SRAM mạnh nhất của Mỹ vào thời điểm đó.

 Tên lửa Raduga Kh-15 được Nga đưa vào sử dụng từ năm 1980. Ảnh: Kiến thức

 Tên lửa Raduga Kh-15 được Nga đưa vào sử dụng từ năm 1980. Ảnh: Kiến thức

Tên lửa hành trình Kh-15 có tầm phóng tối đa lớn nhất lên tới 300 km, nhiều hơn gấp rưỡi so với loại tên lửa "đồng hạng" của Mỹ vốn chỉ có tầm phóng 200 km. Cả hai loại tên lửa của Mỹ và Nga đều được thiết kế để vượt qua lưới lửa phòng không của đối phương và tấn công các mục tiêu mặt đất.

Cụ thể là tên lửa Kh-15 có hai phiên bản trong đó có phiên bản hạt nhân với đầu đạn 300 kiloton hoặc phiên bản phi hạt nhân sử dụng đầu đạn nổ thông thường nặng 150kg.

Dựa trên thiết kế của nhiều loại tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình ra đời trước đó, tên lửa Kh-15 của Nga hoàn toàn có khả năng triển khai trên các loại máy bay ném bom mạnh nhất của Moscow như Tu-22M3, Tu-95 và thậm chí là Tu-160 sau này.

Các máy bay ném bom sẽ triển khai Kh-15 ở độ cao khoảng 10.000 mét, sau đó quả tên lửa này sẽ bay tới độ cao 40.000 mét trước khi lao thẳng xuống mục tiêu và tận dụng lực hút trái đất để đưa nó đạt vận tốc tối đa Mach 5. 

Vũ khí hủy diệt từ bầu trời của Nga khiến mục tiêu bị thổi bay(VietQ.vn) - Bom điều khiển KAB-1500L là vũ khí do Nga sản xuất có khả năng hủy diệt kinh hoàng từ vùng núi đến hầm ngầm kiên cố.

Liên quan tới loại tên lửa này, một gói nâng cấp đã bị hủy bỏ vào năm 1991, nhưng các báo cáo năm 1998 nói rằng một phiên bản nâng cấp của tên lửa Kh-15 có thể trang bị cho máy bay chiến thuật Su-35. Nó có thể trang bị cho máy bay ném bom Tu-95MS-6 'Bear-H', Tu-22M3 'Backfire C', và Tu-160 'Blackjack'.

Tu-22M3 có thể mang 6 tên lửa trên một máy phóng quay MKU-6-1 đặt trong khoang chứa bom, cộng với 4 tên lửa trên 2 mẫu treo dưới cánh, tổng cộng có 10 tên lửa trên một máy bay.

An Dương (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang