Vạch trần các cơ sở sản xuất bia giả thương hiệu nổi tiếng

author 11:38 04/02/2016

(VietQ.vn) - Chiều 3/2, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phá đường dây 'đánh tráo' bia Sài Gòn. Trước đó, tại Tp. HCM, cũng phát hiện cơ sở làm bia giả.

TP.HCM: Phát hiện cơ sở làm hàng nghìn chai bia giả thương hiệu nổi tiếng

Theo tin tức từ báo Infonet, chiều 12/4/2016, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã bàn giao 5 nghi can cho Công an quận Tân Phú xử lý liên quan đến vụ việc khám phá cơ sở sản xuất bia giả quy mô lớn trên địa bàn.

Cơ sở sản xuất bia gì nhái các thương hiệu bia nổi tiếng nói trên là căn nhà tại địa chỉ số 378/1A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, do Trần Phú Long (SN 1982, ngụ tỉnh An Giang) làm chủ.

Tang vật công an thu giữ tại cơ sở sản xuấtTang vật công an thu giữ tại cơ sở sản xuất

Theo đó, qua quá trình điều nghiên, vào ngày 10/4 các trinh sát của đội 7 thuộc Phòng PC46 phối hợp cùng công an đại phương kiểm tra tra căn nhà trên. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 người do Long thuê đang làm bia giả.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm hơn 1.600 chai bia thành phẩm, 6,8kg nắp chai bia các loại, 1 máy đóng nắp chai, 6.800 vỏ chai bia các loại và trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất bia giả…

Bước đầu công an xác định Long mở cơ sở trên sau đó thuê người làm công là những người họ hàng, thân thích để làm bia giả các thương hiệu nổi tiếng. Quy trình sản xuất được thực hiện khép kín, từ đó số bia giả này được tuồn ra thị trường với giá bán cạnh tranh.

Long An: Phá đường dây 'đánh tráo' bia Sài Gòn

Chiều 3/2, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục điều tra 9 nghi can tham gia "dây chuyền" vận chuyển, sang chiết bia Sài Gòn lager loại 450 ml (rẻ tiền) sang bia Sài Gòn special lager loại 330 ml (đắt tiền) để kiếm lời.

Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Mỹ Hạnh Nam bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà của bà Lê Kim Oanh (ngụ TP HCM) cho Nguyễn Thành Giáp (30 tuổi) thuê kinh doanh, sản xuất.

nhóm thanh niên hoạt động sang chiết, đóng nắp chai bia giảNhóm thanh niên hoạt động sang chiết, đóng nắp chai bia giả. Ảnh: Người lao động

Căn nhà chia làm 4 phòng gồm: phòng tiếp khách hàng, sấy nắp vỏ chai, rửa chai và phòng còn lại có nhóm thanh niên hoạt động sang chiết, đóng nắp chai như một dây chuyền khép kín.

Trong lúc lực lượng chức năng kiểm tra thì 2 nghi can vận chuyển 1.400 vỏ chai bia Sài Gòn special lager loại 330 ml và 1.800 chai Sài Gòn lager loại 450 ml từ xe tải vào nhà để làm nguyên liệu sang chiết. Bên trong ngôi nhà, 7 người khác đang tẩy rửa vỏ chai và sang chiết bia bằng hình thức thủ công, báo Người lao động đưa tin. 

Lưu Ly (T/h)


 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang