Phát hiện xe vận chuyển lợn hơi không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch

author 15:57 11/11/2019

(VietQ.vn) - Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh An Giang vừa tiến hành khám phương tiện vận tải và phát hiện trên xe chở nhiều lợn hơi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, thực hiện việc việc tăng cường ngăn chặn nhập lậu lợn qua cửa khẩu biên giới theo Công văn số: 1076/UBND-KTN ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh An Giang, đơn vị này đã chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường địa phương không ngừng kiểm tra, rà soát tình hình vận chuyển và đã được một số kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 67C – 112.86 đang đậu tại địa điểm ngã ba Búng Bình Thiên, Quốc lộ 91C thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang chở gia súc gia cầm nghi có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, tài xế lái xe trên là do ông Nguyễn Hữu Giáp, sinh năm: 1974, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

 Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra toàn bộ số lợn hơi không có giấy tờ về kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Cục QLTT An Giang

Khám xét phương tiện tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 50 con lợn hơi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngay sau đó, Đội quản lý thị trường số 1 tiến hành lập biên bản tạm giữ 50 con lợn hơi nêu trên đồng thời phối hợp với cơ quan thú y tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Qua kết quả xét nghiệm không phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi (ASFV) qua đó làm căn cứ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành khám phương tiện ô tô tải hiệu ISUZU, biển kiểm soát 62C-098.28 do ông Lê Văn Hậu.

Qua khám phương tiện phát hiện 7 con heo hơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ số heo nói trên để làm rõ và xử lý theo quy định. 

Sử dụng thìa nhựa nấu ăn sẽ kích hoạt những căn bệnh vô cùng nguy hiểm(VietQ.vn) - Các hóa chất trong thìa nhựa sẽ ngấm vào thức ăn trong quá trình nấu nướng, điều này góp phần "kích hoạt" nhiều căn bệnh nguy hiểm như bệnh gan hay bệnh liên quan đến tuyến giáp.

Tiếp theo, Đội QLTT số 4 phối hợp với Trạm Chăn nuôi - Thú Y huyện An Phú kiểm tra 02 vụ. Tạm giữ tổng cộng 49 con heo (tổng trọng lượng khoảng 5.100 kg) gồm:

Lực lượng chức năng phát hiện 28 con heo đang tập kết tại khu vực cặp mé sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có người thừa nhận. Trạm Chăn nuôi - Thú Y huyện An Phú lập biên bản xử lý. Kết quả xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi âm tính với số heo nói trên.

Sau đó lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành kiểm tra 01 vụ vận chuyển 21 con heo (chưa xác định trọng lượng), tại Cầu kinh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trạm Chăn nuôi - Thú Y huyện An Phú lập biên bản xử lý và gửi mẫu đến Chi cục Thú Y vùng VII để xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nói tới tình hình dịch tả lợn châu Phi, sau 10 tháng công bố, đến nay bệnh này đã lan khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước; gần 6 triệu con heo bị tiêu hủy. Hiện nguồn cung thịt lợn đang khan hiếm, khiến giá heo hơi tăng kỷ lục, đạt mức 60.000 - 70.000 đồng mỗi kg, cao nhất trong ba năm qua.

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang