Hành trình vây bắt nhóm buôn ma túy tông gãy chân Phó trưởng công an

author 20:56 03/03/2014

(VietQ.vn) - Khi tổ công tác yêu cầu mở cửa xe kiểm tra, tài xế liền nhấn ga tông thẳng vào lực lượng chức năng. Sau đó, đối tượng lùi xe đâm tiếp khiến thượng tá Mai Chiến Thắng gãy xương sườn, gãy chân.

Sáng ngày 3/3, UBND tỉnh Nghệ An, Ban giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng nóng cho ban chuyên án 114M và các đơn vị phối hợp đã có thành tích phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 4 đối tượng, thu 6 bánh heroin.

 

Ba đối tượng liên quan bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào tháng 1/2014, lực lượng cả sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam sau đó đưa vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ. Chuyên án 114M được thành lập với quyết tâm bóc gỡ đường dây ma túy liều lĩnh này.

Qua thông tin trinh sát cho biết, các đối tượng này vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đi theo đường tránh Quốc lộ 1A qua cầu Bến Thủy để đưa vào Miền Nam. CA Tp Vinh đã tổ chức 6 tổ công tác chốt chặn trên tuyến đường từ Hưng Nguyên về Vinh. 25 đồng chí chia làm 4 mũi công tác trong đó 2 mũi chốt chặn ngay khu vực cầu Bến Thủy.

Đến 21h ngày 28/2, tổ công tác tại cầu Bến Thủy do Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng CA Tp Vinh trực tiếp chỉ huy phát hiện xe ô tô màu đen mang BKS 37A-078.00 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu lái xe mở cửa để kiểm tra. Đối tượng lái xe liền nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác. Thượng tá Thắng và 2 chiến sỹ Thái Bá Dũng, Dư Văn Thực nhảy tránh được. Đối tượng tiếp tục lùi xe để tông vào tổ công tác khiến Thượng tá Thắng bị gãy 2 xương sườn và gãy chân phải, 2 đồng chí Thực và Dũng cũng bị thương.

Sau khi gây bị thương cho tổ công tác, đối tượng lái xe quay đầu bỏ chạy về hướng huyện Hưng Nguyên. Ban chuyên án và Lãnh đạo CA Tp Vinh báo cáo xin chi viện từ Công an tỉnh. Với sự phối hợp của lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (PA71) và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Ban chuyên án tổ chức truy bắt nhốm đối tượng.

Đối tượng lái xe chạy tới khu vực xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên) thì bỏ xe chạy. Lực lượng truy bắt rà soát khu vực nhưng không phát hiện được đối tượng. Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phong tỏa khu vực biên giới Việt - Lào để đề  phòng các đối tượng chạy ra nước ngoài.

Mũi trinh sát khác bám theo đối tượng Phan Công Cường (SN 1982, trú tại xóm 3, xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An) khi đối tượng này chạy lên Nam Đàn. Để trốn sang nước ngoài, Cường chạy lên Quế Phong, tuy nhiên phát hiện khu vực biên giới Việt - Lào ở đây đã bị phong tỏa, Cường chạy về Đức Thọ (Hà Tĩnh) rồi lên Hương Sơn với ý định chạy trốn sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo.

Với sự phối hợp của lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, đối tượng Phan Công Cường đã bị tóm gọn tại thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào lúc 14h ngày 2/3. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin mà các đối tượng đã vứt bên vệ đường tránh Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Hưng Thịnh trong khi tháo chạy.

Từ lời khai của Cường, lực lượng chức năng đã bắt Hồ Hữu Ái (trú tại Tp Vinh) - là anh rể của Cường, thu tại nhà Ái 4 bánh heroin. Mở rộng chuyên án, Công an Tp Vinh bắt giữ Phạm Mạnh Cường (SN 1991, trú tại Tp Vinh), Trần Thị Yến (SN 1992, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Với thành tích xuất sắc trong vụ án phá dỡ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 4 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin, sáng ngày 3/3, Công an tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo thành phố Vinh đã tổ chức thưởng nóng cho các đơn vị. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định trao thưởng 20 triệu đồng, UBND thành phố Vinh thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án. Công an tỉnh Nghệ An thưởng 5 triệu cho Ban chuyên án và 5 triệu cho các đơn vị phối hợp.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị tiếp tục truy bắt đối tượng lái xe đang chạy trốn. đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Cũng trong sáng ngày 3/3, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, động viên thượng tá Mai Chiến Thắng và 2 cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. 

Ngô Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang