Vây bắt trùm ma túy, thu giữ khối lượng ma túy 'khủng'

author 15:16 23/04/2015

(VietQ.vn) - Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã kiểm tra xe ô tô BKS 37A.160.65 do Phan Đình Vinh điều khiển di chuyển trên quốc lộ 46. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô của Vinh 25 bánh cần sa (mỗi bánh trọng lượng 1 kg)

Theo tin tức từ báo Người lao động, sáng ngày 23-4, Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 25 bánh cần sa đi tiêu thụ. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 21-4, Công an huyện Nam Đàn đã kiểm tra xe ô tô BKS 37A.160.65 do Phan Đình Vinh (45 tuổi, trú xóm 7, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô của Vinh 25 bánh cần sa (mỗi bánh trọng lượng 1 kg), 3 điện thoại di động, 1 con dao và 30 triệu đồng tiền mặt. Tai cơ quan công an, bước đầu Phan Đình Vinh khai nhận đang trên đường dùng xế hộp vận chuyển số ma túy trên xuống TP Vinh và tỉnh Quảng Bình tiêu thụ. Được biết Vinh là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trong khi đó, Theo công an tỉnh Lào Cai, vào 23h đêm ngày hôm qua (22/4/2015), tại một địa điểm của phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, (tỉnh Lào Cai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Lào Cai) đã mưu trí, dũng cảm phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 115N.

Ba đối tượng buôn ma túy người Lào tại cơ quan công an

Ba đối tượng buôn ma túy người Lào tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Các lực lượng chức năng đã bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch nước công hòa dân chủ nhân dân Lào gồm: đối tượng Hơ Lếc (sinh năm 1992), đối tượng Nha Ly Von (sinh năm 1985)  cùng trú tại Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và đối tượng Hơ Ly Giê (sinh năm  1969) trú tại bản Pôn Keo, Vang Viên, tỉnh Viêng Chăn (Lào) đang vận chuyển trái phép 227 bánh heroin.

Ba đối tượng kể trên bị bắt giữ với cùng toàn bộ tang vật vụ án. Theo công an tỉnh Lào Cai, đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Lào Cai, theo thông tin từ báo Dân Trí

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang